Thông xe toàn tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 08/02/2015 12:37:00 +07:00

Lễ thông xe và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

(VTC News) - Sáng 8/2, tại Trạm Thu Phí Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Bộ GTVT tổ chức Lễ thông xe và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh thông xe tuyến  cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây vào sáng nay (8/2).
Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khánh thành đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của Bộ GTVT, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, các địa phương và đơn vị thiết kế, thi công, công nhân đã làm việc ngày đêm để dự án hoàn thành tiến độ trước một năm. 

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng của khu vực và của cả nước. Công trình hoàn thiện trong thời gian ngắn là dịp để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tôn vinh các anh hùng dân tộc. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo nhanh hơn nữa trong việc mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau, nối thông một số đoạn đường quan trọng thuộc giai đoạn II của Dự án đường Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc của  Việt Nam…

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn các tổ chức quốc tế, Chính phủ và nhân dân các nước, Ngân hàng Phát triển châu Á, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tài trợ vốn ưu đãi cho Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, đặc biệt là dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây. 

Được biết, đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây là tuyến đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam nối TP.HCM với Quốc lộ 51, huyện Long Thành và Quốc lộ 1A, đi qua địa phận của TP.HCM và tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài toàn tuyến là 55km.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn I là 20.630 tỷ đồng được chia làm hai dự án thành phần. 

Dự án thành phần I (đoạn An Phú-Vành đai II) với tốc độ thiết kế 80km/giờ, quy mô giai đoạn I là 4 làn xe chạy. Dự án thành phần II (đoạn Vành đai II-Long Thành-Dầu Giây) được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/giờ, riêng cầu Long Thành tốc độ thiết kế là 100km/giờ, quy mô giai đoạn I là 4 làn xe.

Việc đưa vào khai thác tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi từ TP.HCM đi huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 120km, thời gian lưu thông hơn 2,5 giờ, trong khi đi đường cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 95km với thời gian lưu thông còn khoảng 1 giờ 20 phút. 

Từ TP.HCM đi ngã ba Dầu Giây (giao Quốc lộ 1A ) đi theo lộ trình cũ hiện nay dài khoảng 70km thời gian lưu thông mất hơn 3 giờ đồng hồ do ùn tắc giao thông. Nếu đi theo đường cao tốc sẽ rút ngắn thời gian chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ. 

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ tại Lễ khánh thành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây:
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khánh thành đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 
 Đại diện nước Nhật Bản chia vui cùng thủ tướng tại lễ khánh thành đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Đúng 8h sáng lễ khánh thành đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức được bắt đầu
 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ khánh thành đường cao tốc
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân 
Sau thời gian chờ đợi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức được thông xe 
Đây là cao tốc hiện đại nhất Việt Nam dài 55km 
Cao tốc được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tử TP.HCM đi các tỉnh lân cận 
 Từ nay người dân có thể di chuyển trên cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn