Thông tin mới về diễn biến nắng nóng khủng khiếp ở Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 03/07/2015 07:46:00 +07:00

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đang duy trì thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên đến 40 độ C.

(VTC News) - Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đang duy trì thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên đến 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (3/7), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39, 40 độ.

Ngày 4/7 nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau đó kết thúc vào ngày 5/7.


Khu vực Trung Bộ: Ngày 3 - 4/7, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 -39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 5/7, nắng nóng suy giảm dần về cường độ,sau có khả năng kết thúc vào ngày 6/7.

Mất điện trong đêm, người dân vật vã ngủ ngoài đường - Ảnh: Việt Linh
Hôm qua (3/7), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ như: Nho Quan (Ninh Bình) 40.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.4 độ, Tương Dương 40.8 độ, Con Cuông 40.6 độ, Quỳ Hợp 40.3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 40.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 40.5 độ, …

Tại Hà Nội, những nơi không có bóng râm nhiệt độ thực tế đo được cao hơn 40 độ C. Đến tối muộn ngoài đường vẫn hầm hập.

Nhiều ngày nay trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xảy ra tình trạng mất điện vào buổi đêm khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Thậm chí một số nơi, người dân phải ngủ ngoài đường để tránh cái nóng hầm hập trong nhà do bị hấp hơi nóng cả ngày.

Video: Nắng nóng đỉnh điểm khiến mặt đường chảy nhựa


Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 3/7:

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 39; riêng Điện Biên - Lai Châu 33 - 36 độ độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên:
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam bộ:
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn