Thông tin mới nhất về hành trình của tàu ngầm Kilo Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 27/05/2015 07:30:00 +07:00

Theo thông tin mới nhất, tàu ngầm Kilo Việt Nam đang được tàu Rolldock Storm vận chuyển hành trình trên Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha.

Theo thông tin mới nhất, tàu ngầm Kilo Việt Nam đang được tàu Rolldock Storm vận chuyển hành trình trên Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha.

Theo tin trên các trang mạng vận tải biển, hiện tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Storm của Hãng Rolldock-Hà Lan, chở tàu ngầm Kilo HQ-185 Đà Nẵng về Việt Nam, đang hành trình trên Đại Tây Dương, thuộc vùng biển ngoài khơi Bồ Đào Nha.

Các tàu vận tải của Hãng Rolldock được giao trọng trách chuyên chở tàu ngầm Kilo của Việt Nam về nước 

Theo số liệu AIS, vào lúc 10h56 (UTC) ngày 26-5, tức 17h56 cùng ngày (theo giờ Việt Nam), Rolldock Storm đang ở vị trí (41.06648N - 10.75467W), tức 41 độ 04 phút vĩ bắc và 10 độ 45 phút kinh tây, di chuyển theo hướng 194 độ, với vận tốc 15 hải lý-h (tương đương 27,5km-h).

Trước đây, các trang mạng của Nga thông báo, tàu ngầm Kilo Việt Nam đã lên tàu vận tải về Việt Nam vào ngày 14/5 nhưng trên thực tế, mãi đến lúc 19h31 ngày 18-5 (giờ UTC), tức 02h31 ngày 19/5 (theo giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm mới nhổ neo lên đường đưa Kilo Đà Nẵng về cảng Cam Ranh.

Bản đồ hành trình của tàu Rolldock Storm lúc 17h56 ngày 26/5

Dự kiến tàu Rolldock Storm sẽ đưa tàu ngầm Kilo Đà Nẵng về Việt Nam theo hải trình chạy dọc từ bắc xuống phía nam Đại Tây Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi để tiến vào Ấn Độ Dương. Theo số liệu điều vận, tàu sẽ cập cảng Singapore vào ngày 26/6 để nhận tiếp tế.

Sau một chặng dừng chân ngắn ở đây, Rolldock Storm sẽ đi qua eo biển Singapore vào Biển Đông và chạy thẳng về quân cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến tàu sẽ về đến Việt Nam vào đầu tháng 7, kết thúc hành trình khoảng 1 tháng rưỡi lênh đênh trên biển.

Video: Cận cảnh tàu ngầm Hải Phòng cập cảng Cam Ranh


Rolldock là hãng vận tải của Hà Lan đã nhận hợp đồng đưa ba chiếc kilo 636.1 của Việt Nam về nước. Theo đó, tàu Rolldock Sea đã đưa chiếc Kilo đầu tiên là HQ-182 Hà Nội về đến Cam Ranh ngày 31/12/2013.

Chiếc tàu thứ hai là Kilo HQ-183 TP Hồ Chí Minh được Rolldock Star đưa về ngày 19-3-2014. Cũng chiếc tàu này đã vận chuyển chiếc Kilo thứ ba là HQ-184 Hải Phòng về Việt Nam ngày 28-1-2015. Và nhiệm vụ với tàu Kilo thứ tư Đà Nẵng được dành cho Rolldock Storm.

Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng được hạ thủy ngày 28/3/2014. Sau khi trải qua một loạt thử nghiệm theo tiêu chuẩn của mà quân đội Nga đưa ra, tiếp đến ngày 17/12/2014, tàu Đà Nẵng cùng thủy thủ đoàn Việt Nam thực hành trên biển Baltic và quay về Admiralty vào ngày 9/2/2015.

Ngày 25/4, tàu Đà Nẵng di chuyển từ nhà máy Admiralty đến xưởng đóng tàu Phương Bắc (Severnaya Verfi) ở St.Petersburg để khử từ phần vỏ và hoàn thiện những phần chuẩn bị cuối cùng trước khi được bàn giao.

Theo đại diện của Severnaya Verfi, công đoạn này được thực hiện với mục đích tạo thêm lớp nguỵ trang cho tàu, chống lại việc bị tàu chiến đối phương dò được từ trường phát ra từ lớp vỏ thép của tàu và hạn chế được sự dò tìm của các loại vũ khí dưới nước.

Nguồn: Toàn Thắng(Đất Việt)
Bình luận
vtcnews.vn