Thôn nghèo ở Hà Giang khánh thành điểm trường mới

Giáo dụcThứ Hai, 07/08/2017 20:07:00 +07:00

Ngày 6/8, điểm trường học tại thôn Pù Đồn, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, Hà Giang đã được khánh thành.

diem-truong

Điểm trường Pù Đồn được khánh thành ngay trước thềm năm học mới. 

Pù Đồn là một trong những thôn, xã nghèo của huyện Bắc Quang, Hà Giang. Điều kiện học tập của trẻ em tại đây còn khó khăn do địa hình đồi núi xa xôi, hẻo lánh và thiếu thốn cơ sở vật chất, thậm chí không có cả các công trình phụ phục vụ việc học tập, toàn bộ học sinh nơi đây đều phải đi học xa trường.

diem-truong-pu-don

 

Các thành viên cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1992 – 1995 đã tài trợ kinh phí xây dựng điểm trường học tại thôn Pù Đồn gồm 4 phòng học lắp ghép cùng với một số vật dụng sinh hoạt, đồ đạc, thiết bị vui chơi giải trí ý nghĩa, với tổng số tiền 280 triệu đồng.

anh-linh 3

Anh Nguyễn Anh Linh, đại diện cộng đồng cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1992-1995 và CLB Doanh nhân 92-95 tặng quà gồm máy tính, máy in... cho thầy cô, học sinh điểm trường Pù Đồn 

Ngoài ra, cộng đồng cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1992-1995 cũng ủng hộ cho các học sinh học bán trú trường cấp 1, 2 Đồng Tiến một số vật dụng sinh hoạt như cốc uống nước và 40 bộ bàn ghế, 14 bảng học tập…

truong-hoc 4

 

truong-hoc-moi 5

Niềm vui của các em nhỏ khi có điểm trường học mới. 

Anh Dương Thế Anh, đại diện cộng đồng cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1992-1995 cho biết: Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa mà các thành viên cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1992 – 1995 mang lại. Trước đó, cộng đồng cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1992-1995 từng tham gia nhiều hoạt động, công tác xã hội như trao quà thương bệnh binh tại Duy Tiên, Hà Nam; tặng bánh chưng cho người nghèo; tặng quà cho bệnh nhi khó khăn tại Hà Nội…

truong-pu-don-hg 6

 

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã quyết định tặng bằng khen cho cộng đồng cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1992-1995.

Video: Xót xa nhìn trường học ở Yên Bái tan hoang sau lũ

Hoài Trung
Bình luận
vtcnews.vn