Mỹ - Hàn bắt đầu tập chống tàu ngầm trên Hoàng Hải

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/09/2010 08:22:00 +07:00

(VTC News) - Seoul coi đây là động thái tiếp tục gây sức ép buộc Bắc Hàn thừa nhận và xin lỗi về vụ nổ tàu Cheonan hồi tháng 3.

(VTC News) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 27/9 đưa tin, sáng nay thứ 2 ngày 27/9 lực lượng quân sự Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu đợt tập trận chung chống tàu ngầm trên biển Hoàng Hải.

Seoul coi đây là động thái tiếp tục gây sức ép buộc Bắc Hàn thừa nhận và xin lỗi về vụ nổ tàu Cheonan hồi tháng 3 năm nay làm 46 thủy thủ Nam Hàn thiệt mạng.

Tàu ngầm Mỹ tham gia tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc tháng 7/2010. 

Cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày từ hôm nay tới thứ 6 tuần này là cuộc tập trận chung thứ 2 trong một loạt đợt tập trận được Washington và Seoul lên kế hoạch nhằm phản ứng và gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Tham gia cuộc tập trận này có 10 tàu chiến, trong đó phía Mỹ điều động 2 tàu khu trục số hiệu USS John S.McCain và USS Fitzgerald được trang bị tên lửa dẫn đường, 2 tàu ngầm và khoảng 1700 quân.

“Cuộc tập trận bắt đầu vào 7 giờ sáng nay theo giờ Hàn Quốc, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch đã xác định”, một sỹ quan thuộc Bộ Tham mưu liên quân miền Nam (South’s Joint Chiefs of Staff) cho biết.

Sỹ quan này cho biết thêm, cuộc tập trận được triển khai trên vùng biển phía tây thành phố Taean, nằm ở phía Nam và cách vị trí xảy ra vụ nổ tàu Cheonan khá xa.

Tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra chỉ trước một ngày so với thời điểm khai mạc đại hội đảng Lao động Triều Tiên.

Ngày hôm qua 26/9 quân đội Bắc Hàn đã gửi đi thông điệp, Bình Nhưỡng sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động khiêu khích nào nhằm vào họ và sẽ đáp trả thích đáng mọi hành động khiêu khích.

Bình Nguyên(Theo Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn