ASEAN kêu gọi Thái-Campuchia giải quyết tranh chấp

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/08/2010 10:01:00 +07:00

Tổng Thư ký Surin Pitsuwan bày tỏ hy vọng vấn đề tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan sẽ "kết thúc trong hòa bình."

HTML clipboard

Ngày 16/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan đang ở thăm nước này.

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (trái) và Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong tại Phnom Penh ngày 16/8. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng Thư ký Surin Pitsuwan bày tỏ hy vọng vấn đề tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan sẽ "kết thúc trong hòa bình."

Về phần mình, Phó Thủ tướng Hor Namhong cũng cam kết Phnom Penh sẽ giải quyết tranh chấp khu vực Đền Preah Vihear với Bangkok một cách hòa bình, tuy nhiên khẳng định sẽ sử dụng quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp bị tấn công.

Đền Preah Vihear nằm trên đỉnh núi ở biên giới Thái Lan-Campuchia và hai nước đều đòi chủ quyền đối với khu vực này.

Tháng 6/1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng đường ranh giới của khu vực tranh chấp rộng khoảng 4,6km2 xung quanh ngôi đền (được công nhận là Di sản thế giới từ năm 2008) đến nay vẫn chưa được phân định rõ./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận
vtcnews.vn