Thổ Nhĩ Kỳ mua 9 trực thăng tấn công của Ý

Khám pháThứ Sáu, 19/11/2010 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua bổ sung 9 chiếc máy bay trực thăng tấn công T129 ở Hãng Agusta Westland của Ý với giá 150 triệu euro.

(VTC News) – Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua bổ sung 9 chiếc máy bay trực thăng tấn công T129 ở Hãng Agusta Westland của Ý với giá 150 triệu euro.

 

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua bổ sung thêm 9 máy bay trực thăng tấn công T129 của Ý. 

Hợp đồng này không chỉ cung cấp máy bay mà còn cung cấp cả các linh, phụ kiện đi kèm. Máy bay sẽ được lắp ráp tại Hãng Turkish Aerospace Industries ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, lô máy bay đầu tiên sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa năm 2012.

 

Năm 2007 Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đặt mua 51 chiếc máy bay trực thăng tấn công loại này với giá 1,9 tỷ euro để bắt đầu trang bị cho quân đội nước này vào năm 2013.

 

 A129 Mangusta - tiền thân của máy bay trực thăng tấn công T129.

Trực thăng T129 được phát triển dựa trên dòng máy bay trực thăng tấn công A129 Mangusta của Ý – một trong những dòng máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới hiện nay.

 

Máy bay trực thăng T129 được thiết kế, chế tạo giành riêng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nên được trang bị tên lửa chống tăng UMTAS dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vào tháng 1/2011.

 

Ý đã bắt đầu nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng tấn công T129 cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2008. Chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay này được thực hiện vào tháng 9/2009.

 

Hệ thống thiết bị và vũ khí trang bị trên T129. 

Theo thiết kế và qua quá trình thử nghiệm, T129 có khả năng hoạt động ở tốc độ 270 km/h, bán kính hoạt động tác chiến 561 km.


Máy bay loại này thường được trang bị pháo 3 nòng cỡ 20 mm, 4 thiết bị phóng tên lửa không điều khiển cỡ 70 và 81 mm hoặc súng máy 12,7 mm. Ngoài ra, trong biên chế trang bị của T129 còn có cả tên lửa có điều khiển lớp không đối đất và không đối không.

 

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay còn một vài quốc gia khác cũng đang rất quan tâm tới loại máy bay trực thăng tấn công hiện đại này, trong  đó có Azerbaijan, Malaysia, Pakistan, Jordani và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

 

Tên lửa chống tăng UMTAS được biên chế dành riêng cho T129. 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn