Thiếu nữ đâm chết mẹ nuôi rồi phi tang chứng cứ

Pháp luậtThứ Hai, 04/04/2016 12:50:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đâm mẹ nuôi gục xuống nền nhà, thiếu nữ nhờ hàng xóm đưa bà Sơn đi cấp cứu còn mình trở về nhà tìm cách phi tang chứng cứ.

(VTC News) - Sau khi đâm mẹ nuôi gục xuống nền nhà, thiếu nữ nhờ hàng xóm đưa bà Sơn đi cấp cứu còn mình trở về nhà tìm cách phi tang chứng cứ.

Sáng  4/4, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đang tạm giữ đối tượng Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án con gái ra tay sát hại mẹ nuôi vừa xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an. 

Nạn nhân được xác nhận là bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, mẹ nuôi của Hằng, trú khối Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 2/4, Hằng và mẹ nuôi nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Hằng đã dùng dao Thái Lan đâm mẹ nuôi ngã gục xuống đất.

Sau đó, người dân địa phương nghe tiếng hô hoán nên đã đến để đưa bà Sơn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Đặc biệt, tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, sau khi theo xe cấp cứu ra Đà Nẵng, đối tượng đã âm thầm quay trở về hiện trường để nhặt hung khí gây án và mang đến một cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung) vứt xuống một đường kênh.

Theo bà Nguyễn Thị Sáu, phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, bà Sơn sinh sống ở địa phương từ năm 2009 nhưng chưa đăng kí hộ khẩu thường trú. Bà nhận Hằng làm con gái nuôi khoảng 4 năm nay và do Hằng ít đến thăm bà Sơn nên người dân địa phương ít biết thông tin về đối tượng này.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh để yêu cầu Hằng chỉ vị trí nơi đã vứt con dao gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Video: Quá trình đào tạo trẻ mồ côi thành ‘cỗ máy giết người’ của IS.


Hà Nguyên - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn