Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi "luận kiếm" ở Tứ Xuyên

Thế giớiThứ Bảy, 13/08/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) - 3 đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi sẽ có buổi "luận kiếm" vào ngày mai 14/8 trên đỉnh núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

(VTC News) - 3 đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi sẽ có buổi "kim đỉnh luận kiếm" vào ngày 14/8 tới trên đỉnh núi Nga Mi.

Hôm qua (12/8), ngày hội võ thuật Nga Mi quốc tế lần thứ 3 năm 2011 được chính thức khai mạc tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. 108 đội đến từ Trung Quốc, Singapore, Iran, Thụy Điển... đã tham gia tranh tài cao thấp, với những màn biểu diễn ngoạn mục.

Theo tin tức từ mạng Xinhua, điểm nhấn của ngày hội võ thuật khiến sẽ là buổi "kim đỉnh luận kiếm" diễn ra vào ngày 14/8 trên đỉnh núi Nga Mi.

Tuyển thủ người Iran đang biểu diễn một bài Thái Cực Quyền

Được biết, trong buổi tranh tài có một không hai này, Tổng giáo võ tăng Thiếu Lâm Tự Thích Diên Lỗ, Viện trưởng Võ Đang Tam Phong võ thuật viện Chung Vân Long và Hội trưởng Hội nghiên cứu võ thuật Nga Mi Uông Kiện sẽ đích thân đưa các đệ tử đích truyền ra tỉ thí.

Cao thủ đến từ 3 đại môn phái này sẽ tranh tài ở các nội dung côn thuật, thương thuật, đao thuật và kiếm thuật.

 

Đại hội võ thuật lần này quy tụ 108 đoàn tham dự đến từ Iran, Thụy Điển, Singapore, Italy... với tổng cộng 1130 tuyển thủ, đạt kỉ lục mới về số người tham dự một ngày hội võ thuật.

 

Được biết, ngoài các hoạt động thi đấu võ thuật, tại Đại hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa như hội thảo về võ thuật Nga Mi, triển lãm ảnh về võ thuật Nga Mi, biểu diễn Phật nhạc, trà đạo, ngồi thiền giảng đạo, nghi thức thủy lục pháp hội...

Đ.L

 

Bình luận
vtcnews.vn