Thiếu gia Trung Quốc không nhớ hết siêu xe đã sở hữu

XeThứ Ba, 28/04/2015 07:47:00 +07:00

Có độ tuổi trung bình từ 20 đến 30, tuy nhiên nhiều thanh niên Trung Quốc đã không thể nhớ hết những siêu xe mà mình sở hữu

Có độ tuổi trung bình từ 20 đến 30, tuy nhiên nhiều thanh niên Trung Quốc đã không thể nhớ hết những siêu xe mà mình sở hữu.

“Tôi có hai chiếc Lamborghini, hai chiếc Ferrari. Audi R8 và Maserati mỗi thứ một chiếc. Có bấy nhiêu thôi! Trước đây tôi có một chiếc Bentley nhưng đã bán”, Jeff Sun - một thiếu gia Trung Quốc - chia sẻ với BBC.
Hai thành viên của câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc (SCC) đứng cạnh dàn xe của mình - Ảnh: Chinadaily. 
Năm nay 28 tuổi, Jeff Sun đã sở hữu một bộ sưu tập xe đáng mơ ước. Tuy nhiên, anh chỉ là một trong hàng trăm thiếu gia mới nổi của Trung Quốc. Họ đều có độ tuổi khá trẻ, chỉ từ 20 đến 30. Theo thống kê, chủ sở hữu siêu xe tại Trung Quốc nói chung trẻ hơn từ 10 đến 15 tuổi so với phương Tây. 

Jeff và bạn gái là những người sáng lập nên câu lạc bộ siêu xe tại Bắc Kinh, quy tụ những người yêu thích xe hơi sang trọng và thường xuyên tổ chức những cuộc đua. Để trở thành thành viên câu lạc bộ này, thành viên phải sở hữu những chiếc xe có trị giá trên 100.000 USD. 

Một thiếu gia trong nhóm của Jeff cho biết, anh đang chờ nhận một chiếc McLaren MP4 nhập khẩu từ Mỹ về. Câu lạc bộ hiện đã được mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc, thu hút hàng trăm thành viên. Để tham gia các hoạt động của hội, mỗi thành viên phải đóng cho Jeff 60.000 USD mỗi năm.
SCC là câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc quy tụ những chiếc xe đắt nhất thế giới - Ảnh: GTspirit 
Đây là những thành viên thuộc thế hệ siêu giàu thứ hai tại Trung Quốc. Trẻ, tự tin và hạnh phúc là những gì có thể cảm nhận được trên nét mặt của họ. Tất cả đều muốn phô trương sự giàu có của mình. Nhiều người trong số họ có cha mẹ là những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. 

Sự bùng nổ giá trong lĩnh vực bất động sản đã khiến tài sản của những tỷ phú này tăng theo cấp số nhân. Năm 1998, chính phủ Trung Quốc quyết định bỏ dần các khu nhà tập thể, vì vậy, nhu cầu nhà riêng tăng cao đột biến. Giá nhà đất tăng lên là lúc giới đầu cơ ngồi đếm tiền.

Hiện nay, số lượng triệu phú đô la tại Trung Quốc đã lên tới gần 3 triệu người. Đối với những người siêu giàu, xe hơi là món đồ trang sức quan trọng để khẳng định sự thành công và vị trí trong xã hội. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc còn thấp hơn Costa Rica hoặc Jamaica, đây vẫn là thị trường phát triển nhanh nhất của các thương hiệu như Bentley, Ferrari và Lamborghini.
Lykan HyperSport có giá 10,6 triệu USD tại Trung Quốc - Ảnh: GTspirit. 
Năm 2011, Rolls Royce gia nhập thị trường Trung Quốc và gặt hái nhiều thành công. Tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2015, hãng giới thiệu chiếc Rolls-Royce Phantom Limelight có giá 650.000 USD (sau khí tính thuế sẽ có giá khoảng gần 2 triệu USD tại Trung Quốc).

Chưa dừng lại ở đó, siêu xe đắt nhất thế giới W Motors Lykan HyperSport cũng được giới thiệu kèm giá bán lên tới 10,6 triệu USD.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn