Thiệt mạng sau khi sàm sỡ vợ bạn

Pháp luậtThứ Bảy, 23/05/2015 05:18:00 +07:00

Khi đến nhậu, ông Thanh có hành động thiếu đứng đắn với vợ bạn, nên bị Đô bóp cổ dẫn đến thiệt mạng.

Khi đến nhậu, ông Thanh có hành động thiếu đứng đắn với vợ bạn, nên bị Đô bóp cổ dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 23/5, Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tạm giữ Kim Đô (26 tuổi, ngụ thị trấn Hộ Phòng) để làm rõ án mạng, liên quan đến cái chết của ông Thanh (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình).
Theo nhà chức trách, đêm 2 hôm trước, ông Thanh đến nhà cha vợ của Đô nhậu. Thấy vợ Đô sang nhà cạnh bên lấy nước chấm, người đàn ông 44 tuổi đi theo và có hành động thiếu đứng đắn.
Đô phát hiện vợ mình bị bạn nhậu sàm sỡ, nên khi ông Thanh đi về được khoảng 100 m, anh ta chạy theo hỏi cho ra chuyện. Sau đó, Đô xô nạn nhân ngã vào vách nhà hàng xóm, bóp cổ ông Thanh rồi bỏ về.
Một lúc sau, người dân thị trấn Hộ Phòng thấy ông Thanh bất tỉnh, nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nguồn: Việt Tường (Zing.vn)
Bình luận
vtcnews.vn