Dư âm trận thua Philippines: Sốc, tiếc nuối, thán phục

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Tất cả các chuyên gia, HLV, cầu thủ đều có chung cảm giác tiếc nuối đến ngỡ ngàng khi chứng kiến thất bại của đội nhà trước Philippines tối 5/12.

(VTC News) - Tất cả các chuyên gia, HLV, cựu cầu thủ từng gắn bó với ĐTVN đều có chung cảm giác tiếc nuối đến ngỡ ngàng khi chứng kiến thất bại của đội nhà trước Philippines tối 5/12.

Tuy nhiên, có một quan điểm đồng nhất đó là Philippines chơi bóng bản lĩnh, khoa học và xứng đáng giành chiến thắng chứ họ không non nớt như trước kia.

HLV, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ: "Thiếu may mắn và một phần chủ quan"

Hai bàn thua mà đội tuyển Việt Nam phải nhận trong trận gặp Philippines bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là sự chủ quan khi chúng ta ở vào thế trận chơi tấn công và buộc phải tấn công.

Nôn nóng, chủ quan và sai lầm khiến ĐTVN phải nhận bàn thua. Ảnh: Quang Minh

Khi đội hình đội tuyển Việt Nam phải dâng lên quá cao để tìm kiếm bàn thắng thì việc phải nhận các bàn thua trong những tình huống như vậy là điều hết sức bình thường.

Trên thực tế, các cầu thủ ĐTVN đã chơi bóng hết sức nỗ lực trong trận đấu nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. ĐTVN triển khai thế trận tấn công tương đối hiệu quả nhưng chúng ta đã không gặp may trong những pha kết thúc cuối cùng, thêm vào đó, đối phương cũng thể hiện một lối chơi chắc chắn và khoa học.

Thủ môn Philippines chơi rất tốt, họ cũng có những đường phản công sắc sảo, các cầu thủ tấn công của đội bóng này đã thể hiện được đẳng cấp ở khả năng kết thúc.

Trên tất cả, Philippines là một tập thể đoàn kết và khó bị đánh bại.

HLV Nguyễn Thành Vinh (Hoà Phát HN): "Philippines có HLV giỏi, cầu thủ đẳng cấp"

Đây là trận thua không may cho ĐTVN. Chúng ta đã kiểm soát thế trận tốt, thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm, khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, hạn chế của chúng ta là khả năng kết thúc, hiệu quả trong các đợt tấn công liên tục đó là không cao.

Philippines (áo trắng) chơi bóng đẳng cấp và đầy khoa học. Ảnh: Quang Minh

Thủ môn đội Philippines trận này đã chơi quá hay nhưng cũng phải thừa nhận, các cầu thủ ĐTVN kết thúc không tốt. Nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn, những cơ hội mười mươi đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trong hai tình huống dẫn đến các bàn thua, hàng phòng ngự ĐTVN đã chơi bóng thiếu quyết liệt, thủ môn Hồng Sơn thì thi đấu mất tập trung, phản xạ chậm nên không cản phá được pha đánh đầu có ý đồ của tiền đạo Philippines.

ĐTVN thua vì thiếu may mắn và dứt điểm kém nhưng phải thừa nhận là  Philippines chơi bóng khoa học và chuẩn xác. Những tình huống phối hợp của họ đơn giản nhưng chắc chắn, đặc biệt là pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai.

Tôi cho rằng Philippines đang có một HLV tài năng, cầu thủ của họ đẳng cấp. Philippines ở thời điểm hiện nay khác rất nhiều so với chính họ một vài năm trước.

Xu hướng nhập tịch cầu thủ đã giúp Philippines có những bước tiến đáng kể về mặt chuyên môn.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: "ĐTVN rơi xuống mặt đất"

Nếu nhìn vào thế trận, ĐTVN không đáng bị thua trong trận đấu này. Các cầu thủ đang thăng hoa sau trận thắng Myanmar 7-1 đã bị rơi xuống mặt đất.

ĐTVN không phát huy được lợi thế tinh thần sau trận thắng Myanmar. Ảnh: Quang Minh

Kết quả thua 0-2 trong một thế trận tấn công áp đảo là khó chấp nhận với đội tuyển Việt Nam nhưng thực tế rất khắc nghiệt, chúng ta thua vì Philippines đã thể hiện một lối chơi cực kỳ khoa học.

ĐTVN đã chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu nhưng chính điều đó khiến tâm lý thi đấu của một số vị trí có phần chủ quan, dẫn tới sai sót trong kèm người ở khâu phòng ngự. Khi tấn công, ở các cơ hội ngon ăn, chúng ta đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Do Philippines chỉ cần hoà Myanmar là chắc chắn giành vé vào bán kết nên ĐTVN chỉ còn duy nhất cửa thắng Singapore nếu muốn đi tiếp. Ở thời điểm này, điều quan trọng là phải ổn định tinh thần, tâm lý các cầu thủ, quên đi thất bại để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ khó khăn không kém là Singapore.

Chí Tâm (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn