Trước vòng bán kết: BĐN sẽ đánh bại TBN như thế nào?

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận bán kết, nhưng cơ hội để Bồ Đào Nha ghi tên vào trận chung kết lại không hề nhỏ

(VTC News) - Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận bán kết, nhưng cơ hội để Bồ Đào Nha ghi tên vào trận chung kết lại không hề nhỏ nếu họ biết tận dụng những điểm yếu của đối phương.

Tây Ban Nha (TBN) vẫn đang là đội bóng số một thế giới và những gì Cơn cuồng phong đỏ đã làm kể từ đầu giải cho đến vòng bán kết này cũng thêm một lần nữa khẳng định vị thế của đoàn quân Vicente Del Bosque. Chẳng cần phải tung quá nhiều sức, họ vẫn dẫn đầu được bảng đấu có sự hiện diện của Italia và Croatia, vẫn buộc ĐT Pháp nhận lấy thất bại khi trận đấu chưa trôi qua được 1/3 thời gian.


Xavi không còn giữ được phong độ như vài năm về trước 

Nhưng TBN  hiện nay không còn là ánh hào quang lung linh như chính họ 2 hay 4 năm về trước. Những thiếu hụt về mặt lực lượng (Villa, Puyol vắng mặt, Torres mất phong độ), sự xuống sức của các trụ cột (Xavi đã chậm chạp và chưa kiến thiết được một tình huống ghi bàn nào) khiến đội bóng xứ bò tót không còn ở vào thế bất khả chiến bại nữa.

Bởi vậy, niềm tin của Ronaldo cùng các đồng đội trước trận derby của bán đảo Iberia là rất lớn. Chưa khi nào khoảng cách giữa hai đội bóng láng giềng này lại gần đến thế và trận bán kết đêm mai rất có thể sẽ giúp các hậu bối của Eusebio và Luis Figo xác định lại trật tự bóng đá thế giới mới.

Vậy Bồ Đào Nha (BĐN) sẽ đánh bại La Roja như thế nào?

Thứ nhất, đó là lối chơi của hai đội. Không khó để nhận ra hình bóng của Barca và Chelsea trong cách vận hành chiến thuật của hai đội. Trong khi Del Bosque vẫn trông chờ vào những Xavi, Iniesta, và một phần nào đó là Silva, Fabregas trong việc chiếm lĩnh và kiểm soát trận đấu thì Paulo Bento lại chủ trương xây dựng một tuyến giàu tính chiến đấu.

Miguel Veloso, Joao Moutinho có thể chưa bằng John Obi Mikel hay Ramires ở khả năng thu hồi bóng và tổ chức tấn công, nhưng nếu chỉ tính riêng khả năng càn quét thì có thể tin rằng bộ đôi này không hề thua kém. Veloso và Moutinho có nền tảng thể lực rất tốt. Họ lại không phải thi đấu quá nhiều trong màu áo CLB ở mùa giải vừa rồi nên chắc chắn ở cuộc đọ sức sắp tới, Paulo Bento sẽ chỉ đạo các học trò tích cực theo sát những nghệ sĩ đấu bò, hòng khép kín mọi đường lối dẫn vào khung thành.


Chelsea từng thành công khi dựng một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành của Petr Cech thì BĐN cũng có cơ sở để tin vào chiến thuật ấy một lần nữa. Chỉ cần một hàng tiền vệ đủ sức đeo bám những Xavi, Iniesta trong suốt trận đấu, phong tỏa mọi đường bóng hướng đến hai ngôi sao này là Ronaldo cùng các đồng đội đã có tới 70% cơ hội chiến thắng.

Việc bố trí Fabregas đá tiền đạo ảo khiến sức công phá của TBN suy giảm đáng kể 

Thứ hai, TBN không có đủ nguyên liệu để vận hành tiqui-taca một cách hoàn hảo. Nên nhớ, điểm mấu chốt khiến chiến thuật này đạt đến tầm huyền thoại không phải là ở khả năng giữ bóng siêu hạng của những tiền vệ, mà nằm ở việc thu hồi bóng rất nhanh mỗi khi bị mất. Cứ nhìn trận tứ kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ rõ.

Trong trận đấu đó, đã có một vài lần Benzema hay Ribery cướp được bóng ở giữa sân, nhưng chỉ đúng một tích tắc sau, có tới 2 hoặc 3 cái bóng áo đỏ lập tức áp sát. Cùng với đó, một hậu vệ biên sẽ áp sát cầu thủ đứng ở cánh, hướng phát triển bóng nhanh nhất và cũng là đơn giản nhất lên phía trên. Vì thế mà ngay sau khi mất bóng, gần như ngay lập tức La Roja sẽ đoạt được lại và gây sức ép tiếp lên hàng thủ đối phương.


BĐN thì lại khác. Trong tay Paulo Bento đang sở hữu một quái kiệt mang tên Cristiano Ronaldo. Nếu như Benzema hay Ribery không thể đơn thương độc mã vượt qua trùng trùng lớp lớp hậu vệ TBN thì siêu sao đang khoác áo Real Madrid lại có thể làm được. Với tốc độ kinh hoàng như một chiếc Ferrari, không có nhiều hậu vệ biên trên thế giới vào thời điểm này đủ sức theo kịp cựu cầu thủ MU, và dĩ nhiên Jordi Alba hay Alvaro Arbeloa càng không phải là đối thủ của Ronaldo.


Thứ ba, TBN không có Lionel Messi. Siêu sao người Argentina chính là miếng ngọc cần thiết để giúp tiqui-taca trở thành bất khả chiến bại. Những cú thoát đi thần tốc, những pha xử lý ngẫu hứng không của riêng ai của Messi giúp Barca dễ dàng phá vỡ thế bế tắc khi đối thủ đổ bê tông trước khung thành.

Các nhà ĐKVĐ ở Euro lần này lại không có một tiền đạo đích thực nào. Del Bosque ưa thích sử dụng một tiền đạo ảo như Cesc Fabregas hơn là dùng một chân sút đúng nghĩa như Fernando Torres. Ngoại trừ trận đấu buộc phải thắng khi gặp CH Ireland, còn ở tất cả 3 trận còn lại, TBN đều ra quân với sơ đồ 4-6-0.

Có thể đội bóng xứ bò tót sẽ tăng thêm thời gian kiểm soát bóng nhưng họ chỉ có thể chuyền qua chuyền lại ở khu vực giữa sân, chứ khó lòng tạo thành cơ hội ghi bàn nếu thiếu những nhân tố gây đột biến. Đó là còn chưa kể, nếu để mất bóng, Casillas sẽ phải đối mặt với với tốc độ kinh hoàng của Ronaldo và Nani.


Cơ hội cho Ronaldo cùng các đồng đội là không nhỏ chút nào 

Điều cuối cùng, TBN ở 3 giải đấu lớn gần đây đều là sự kết hợp của Real Madrid và Barcelona, hai trong số những CLB xuất sắc nhất hành tinh vào lúc này. Nhưng khác với Euro 2008 và World Cup 2010, những miếng ghép của hai gã khổng lồ xứ bò tót lần này không thật sự như ý, và nổi cộm nhất chính là hàng phòng ngự.

Đặc trưng của lối đá tiqui-taca là hàng thủ cần phải chống phản công cực tốt. Điều đó yêu cầu các trung vệ phải phán đoán tình huống nhạy bén, còn hai hậu vệ biên cần có đủ độ nhanh cần thiết. Đáng tiếc, sự thiếu vắng Carles Puyol buộc Vicente Del Bosque phải kéo Sergio Ramos vào đá trung vệ. Cựu cầu thủ Sevilla thừa thể lực và sức khỏe nhưng cảm giác không gian lại khá kém.

Không ít lần trong màu áo Real Madrid, anh đã phá bẫy việt vị của đội nhà và việc ngăn cản những đợt phản công của đối phương xuất phát từ vị trí của Ramos luôn bị đặt dấu hỏi. Đó là còn chưa kể, cánh phải do Arbeloa đảm nhận khá ì. Cựu cầu thủ Liverpool không có đủ tốc độ cần thiết để lên công về thủ liên tục như Daniel Alves ở Barca.


4 điểm yếu trên của TBN có lẽ khó qua được con mắt của Paulo Bento, người đang giúp BĐN chơi hay dần lên sau từng trận đấu. Nếu biết cách phát huy hết sức mạnh của Ronaldo, đồng thời khai thác triệt để điểm yếu của đội bóng láng giềng, cơ hội để đội bóng áo bã trầu ghi tên tại trận chung kết chắc chắn không nhỏ chút nào.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn