Tuyển thủ nhắn tin, gửi mail xin rút khỏi đội U23 VN

Thể thaoThứ Bảy, 15/10/2011 06:59:00 +07:00

(VTC News)- Sự việc trung vệ Quốc Anh xin lên tập trung muộn rồi lại mất tích bí ẩn khiến dư luận, những người quan tâm đến U23VN xôn xao.

(VTC News)- Sự việc trung vệ Quốc Anh xin lên tập trung muộn rồi lại mất tích bí ẩn khiến dư luận, những người quan tâm đến U23VN xôn xao. Bán tin, bán nghi, nhiều nghi hoặc xung quanh sự rút lui bất ngờ theo cách chẳng giống ai của trung vệ này để rồi  lý do sau cùng được người trong cuộc đưa ra là để chữa căn bệnh đau dạ dày.

Thế nhưng, giá như ngay từ đầu Quốc Anh trình bày thẳng vấn đề này với HLV trưởng Falko Goetz và đề đạt nguyện vọng của mình, giá như ngay từ khi có quyết định triệu tập, anh nói ngay tình trạng bệnh tật của mình (nếu có) thì đã đi một nhẽ, đằng này...

BĐVN đã bước lên chuyên nghiệp, bất cứ cầu thủ nào, nhất là những người đã được triệu tập vào thành phần ĐTQG hay đội Olympic QG cần có cách hành xử chuyên nghiệp, nhưng qua chuyện này có thể thấy trung vệ Quốc Anh là một trường hợp ngoại lệ.

Cách hành xử của Quốc Anh là không thể chấp nhận. Ảnh: V.S.I 

Được biết, sau khi chờ đợi đến hết ngày 14/10 vẫn không thấy Quốc Anh xuất hiện, HLV Falko Goetz trong buổi họp đội tại khách sạn La Thành đã thông báo là Quốc Anh không còn nằm trong kế hoạch của U23 VN chuẩn bị tham dự SEA Games 26.

Ông thầy người Đức không có ý kiến gì thêm nhưng chỉ yêu cầu các trợ lý báo cáo việc này lên VFF để tổ chức này căn cứ vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp để xử lý.

Theo tìm hiểu thì được biết, sau khi được phép của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng để về TP.HCM, ngày 7-10 Quốc Anh đã đến văn phòng CLB TPHCM tại quận 7 để nhận quyết định thanh lý hợp đồng.

Trong những ngày tiếp theo, trợ lý Phan Thanh Hùng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu trung vệ này sớm quay lại đội U23 nhưng tin nhắn hay điện thoại đã một đi không trở lại vì Quốc Anh không trả lời.

Mọi việc được thông báo đến VFF và đến nước này, chiều 13/10, trung vệ Quốc Anh mới chịu trả lời điện thoại của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, nói là mình muốn xin rút khỏi đội U23.

Tiếp đó, sáng qua 14/10, Phòng các ĐTQG VFF có nhận được mail của cầu thủ này viết xin rút khỏi đội U23 để chữa bệnh đau dạ dày. Đây là cách rút lui không được chấp nhận và VFF yêu cầu Quốc Anh phải làm văn bản có ký tên đàng hoàng nhưng cũng chưa thấy tăm hơi và không ai biết Quốc Anh hiện đang ở đâu.

Một án kỷ luật từ VFF dành cho Quốc Anh là điều chắc chắn, vấn đề là nó nặng hay nhẹ, phạt tiền 20 triệu đồng là mức tối thiểu hay tối đa là treo giò 2 năm, quyết định thuộc thẩm quyền VFF.

Vấn đề là cách hành xử của một cầu thủ chuyên nghiệp, một con người đàng hoàng như vậy là không thể chấp nhận được.

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn