Góc Premier League: Từ Barcelona đến nhóc thủ môn nhí

Bóng đá AnhThứ Bảy, 04/06/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News)-"Người lớn phải dùng đến thang để hạ lưới xuống. Làm sao cháu có thể ngăn cản một cú sút về phía khung thành to như vậy?".

(VTC News)-Sự thành công của Barcelona nói riêng và bóng đá TBN nói chung đang khiến cả châu Âu ngưỡng mộ và thèm khát. Người Anh cũng không phải ngoại lệ.

Sau thất bại tâm phục khẩu phục của MU ở trận chung kết Champions League, HLV Alex Ferguson đã thẳng thắn phát biểu: các nhà làm bóng đá ở xứ sở sương mù cần học tập Barcelona. Đó thực sự là một gợi ý hữu ích.

Từ thành công của La Masia...

Học viện đào tạo trẻ của đội bóng xứ Catalonia, được biết đến nhiều hơn với cái tên La Masia, thực sự là một hình mẫu tiêu biểu của bóng đá thế giới. Ở đó, các cầu thủ được hỗ trợ học bổng toàn phần và ăn, ở, học văn hóa và tập luyện tập trung một cách cao độ. Gia đình các em không mất bất cứ một khoản chi phí nào. Một mùa bóng ở La Masia bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5, giống y như thời gian của các giải VĐQG hàng đầu. Quanh năm, vào giữa các mùa, các cầu thủ còn được cử đi tập huấn ngoài trời và thi đấu giao hữu. Họ được tạo điều kiện thi đấu, cọ xát tối đa trong thời gian học.

Hàng năm, Barca đổ 5 triệu euro vào việc vận hành cả hệ thống đào tạo trẻ của mình.

Ngoài Barcelona B, được coi là nòng cốt và tập luyện tại trụ sở La Masia, Barcelona còn có 11 đội trẻ khác cấp thấp hơn cả về trình độ và độ tuổi (thấp nhất là 7 tuổi) với 24 HLV và hơn 300 cầu thủ. Các đội bóng này đều nhất quán chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Hiện tại, HLV trưởng Guardiola chia các nhóm cầu thủ làm ba cấp độ: Juvenil, Barcelona B và đội hình 1.

Barcelona cũng được đánh giá cao với hệ thống phát hiện tài năng được bủa đi khắp thế giới của mình. Họ hiện có 15 đại diện đóng chốt tại xứ Catalonia, 15 người khác tỏa đi khắp đất nước và 10 người trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Barca còn đang mở rộng sức ảnh hưởng với 5 trường học văn hóa kết hợp bóng đá tại Mexico và 1 tại Ai Cập, họ còn liên kết với 15 CLB bản địa để tập huấn cho các ứng cử viên vào học tại La Masia của mình. Chi phí hàng năm Barca đổ vào việc vận hành cả hệ thống La Masia lên tới 5 triệu euro - con số được coi là lớn nhất toàn châu Âu.

Thành quả của La Masia cũng rất đáng khâm phục với tỉ lệ 10% các cầu thủ tốt nghiệp được lên đội hình 1, 100% đều trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ cũng đóng góp tới 7 nhà VĐTG trong thành phần tuyển TBN 2010. Năm vừa rồi, danh sách rút gọn quả bóng vàng thế giới lần đầu tiên là 3 cái tên xuất thân cùng một lò đào tạo trẻ: Iniesta, Messi và Xavi.

Messi, Xavi và Iniesta - những sản phẩm thành công nhất của La Masia. 

... đến thực tại và tương lai ở xứ sương mù

"Cuối mỗi buổi tập, khi người lớn tới hạ lưới xuống, họ phải nhờ tới sự giúp sức của một chiếc thang. Làm sao cháu có thể ngăn chặn một cú sút hướng về chiếc khung thành to như vậy?", lời than vãn từ một thủ môn nhí tại trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ ở hạt Bedfordshire, phía Đông nước Anh rất đáng để suy ngẫm. Nó nói lên tính bất hợp lý trong nhiều khâu của hệ thống đào tạo trẻ tại Anh.

Và tất cả đang hy vọng, câu hỏi tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ ấy sẽ được giải quyết từ năm 2013. Đó là thời điểm liên đoàn bóng đá Anh (FA) bắt đầu chiến dịch cải cách "triệt để": Từ đường hướng phát triển, thể thức thi đấu, cách tính tuổi cho đến những vấn đề như kích cỡ của khung thành và sân bóng, số lượng cầu thủ.

Khi đó, hình ảnh một thủ môn nhỏ thó đứng lọt thỏm giữa khung thành có bề ngang rộng gấp đôi chiều cao của cậu sẽ trở thành quá khứ. Các chú nhóc sẽ được chơi các trận đấu trên những mặt sân đúng với lứa tuổi và thể hình của mình. Gareth Southgate, hiện là phụ trách đào tạo trẻ của FA, sẽ có 14 tháng để đi khắp đất nước thuyết phục các liên đoàn địa phương thay đổi thể thức đào tạo.

Trước mắt Gareth Southgate là 14 tháng để thuyết phục các liên đoàn địa phương đồng ý với kế hoạch cải cách hệ thống đào tạo trẻ của FA. 

Nhóm cầu thủ U-7 và U-8 sẽ tập và thi đấu 5 chọi 5. Sau 2 năm, chúng (U-9 và U-10) sẽ làm quen với việc thi đấu 7 chọi 7. Ở độ tuổi dưới 11 và 12 là 9 chọi 9 và kể từ nhóm U13, các cầu thủ sẽ chính thức làm quen với sân bóng 11 người. Nếu làm được điều này, Anh sẽ bắt kịp Pháp và Italia, những nước đã chính thức áp dụng vào hệ thống đào tạo của mình cách đây 1 năm. Còn TBN, Hà Lan và Đức đã đi tiên phong từ vài năm trước.

Ngoài ra, cách tính tuổi cũng sẽ được thay đổi. Theo một khảo sát của chính FA trên 44 nhóm trẻ dưới 12 tuổi, chúng rõ độ tuổi thực của mình hơn là câu hỏi "cháu nằm trong nhóm U bao nhiêu".  Bởi vậy, từ năm 2013, các CLB sẽ tính tuổi theo năm giống như trong môn hockey. Ví dụ, ta sẽ có đội trẻ MU 2000 hoặc MU 2001 (chỉ những cầu thủ MU sinh năm 2000 hoặc 2001). Cầu thủ trẻ nhất đội sinh ngày 31/12 và già nhất sinh ngày 1/1. Một cách tính đơn giản và rõ ràng.

Hiện tại, ở Anh, không có một giải đấu chính thức nào cho các độ tuổi dưới U-18. Nhưng với điều luật mới, các đội bóng có thể tổ chức giải cho nhóm đối tượng U12. Bên cạnh đó, các giải đấu trong nhà cũng sẽ được khuyến khích thực hiện song song. Các trận đấu giao hữu cũng sẽ được tăng lên vào các tháng 11, tháng 2 và cả tháng 5 nhằm duy trì phong độ và nâng cao cơ hội cọ xát.

Pháp vô địch giải U19 châu Âu năm ngoái. Họ đã đi trước Anh 1 bước trong việc cải cách hệ thống đào tạo trẻ.

"Nên có một hai trận đấu loại trực tiếp trong mỗi giải, thậm chí là hai giải đấu đặc biệt trong một mùa giữa tốp 6 đội bóng hàng đầu và 6 đội bóng xếp cuối. Chúng ta không tìm kiếm một thứ bóng đá kém cạnh tranh. Sẽ thật nhàm chán nếu trong giải đấu, có những nhóm quá mạnh hoặc quá yếu", Nick Levett, thành viên ủy ban phát triển thể thao quốc gia hiến kế. Theo Levett, cách làm này có thể giúp tăng độ hấp dẫn và tính bất ngờ cho các giải trẻ.

Lời kết

Với sự thành công rực rỡ của La Masia, Barcelona đang ngày càng tiếp đón nhiều đoàn tới thăm quan và học tập. Trong số ấy có cả các CLB Premier League. Từ Arsenal, Chelsea, M.U, Tottenham đến Wigan, Birmingham, tất cả đều đã cử đại diện tới đây. Các CLB đã bắt đầu hành động. Nhưng trên hết, họ cần một sự định hướng phát triển từ cấp cao nhất của bóng đá Anh.

FA đã và đang nỗ lực cải cách hệ thống đào tạo trẻ của mình để bắt kịp với xu hướng mới và thịnh hành hiện nay. Và rất có thể, căn nhà có tuổi đời 3 thế kỷ ngụ tại quận Les Corts, thủ phủ xứ Catalonia sẽ được các thành viên FA ghé thăm trong tương lai gần.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn