Guus Hiddink,"Mou đệ nhị", ai sẽ ngồi ghế nóng Chelsea?

Bóng đá AnhThứ Tư, 11/05/2011 10:25:00 +07:00

(VTC News)-Chiếc ghế HLV trưởng mùa tới đang là chủ đề bàn luận nóng nhất tại Stamford Bridge vào lúc này.

(VTC News)-Chiếc ghế HLV trưởng mùa tới đang là chủ đề bàn luận nóng nhất tại Stamford Bridge vào lúc này.

Guus Hiddink 

Hợp đồng giữa Hiddink và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép ông rời cương vị hiện tại trước tháng 10, thời điểm vòng loại Euro 2012 kết thúc. Nhưng với quyền lực và mối quan hệ của mình Roman Abramovich hoàn toàn có thể can thiệp như đã từng thời Hiddink còn làm HLV trưởng tuyển quốc gia Nga.

"Người Hà Lan bay" là mẫu HLV rất thực tế và ông hiểu Abramovich cần gì ở mình. Dẫu vậy, một vị trí cố vấn hay giám đốc kỹ thuật dành cho ông ở Stamford Bridge vào lúc này có lẽ là khả năng cao nhất.

Hiddink có thể giữ cương vị trợ lý hoặc giám đốc kỹ thuật tại Stamford Bridge. 

Marco van Basten

Báo chí Bồ Đào Nha thì cho rằng Marco sẽ tới Sporting Lisbon vào mùa hè này trong khi ở Hà Lan lại rộ lên tin đồn ông sẽ trở lại Ajax. Khi còn làm HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, Marco đã từng mạnh tay gạt bỏ hàng loạt công thần như Seedorf, Davids hay Nistelrooy để gây dựng nên một đội tuyển mới dựa trên các ngôi sao trẻ. Và có lẽ Abramovich chỉ hợp tác với HLV 46 tuổi này nếu muốn thanh lọc đội ngũ tại Stamford Bridge.

André Villas Boas 

HLV 33 tuổi còn hợp đồng tới tận năm 2013 với Porto. Ông là HLV trẻ nhất từng tham dự giải VĐQG Bồ Đào Nha và đã giành ngôi quán quân ngay ở mùa đầu tiên tại Dragao. Bên cạnh đó, phong cách tấn công rực lửa cũng là một trong những yếu tố Boas thu hút sự chú ý của ông chủ người Nga. Điểm yếu duy nhất của Boas là mặt kinh nghiệm. Và sẽ là lý tưởng nếu Hiddink được mời về cộng tác cùng ông. Song, chẳng phải ngẫu nhiên mà Boas được ví như "Mourinho đệ nhị".

Từng là trợ lý cho Mourinho thời ở Chelsea và Inter Milan, Boas thậm chí còn vượt trội hơn "Special One" ở thời điểm hiện tại. Porto của ông đã phá kỉ lục bất bại tại giải VĐQG của Mourinho (36 so với 33), đồng thời đang hướng tới cú đúp tại Bồ Đào Nha năm nay.

Villas Boas đang rất thành công tại Porto, liệu ông sẽ là Mourinho thứ hai tại Stamford Bridge? 

Mark Hughes

Hợp đồng giữa Hughes với Fullham kéo dài tới hết mùa năm sau. Nhưng ngay từ bây giờ Blackburn và tuyển xứ Wales đã tranh giành chữ ký của cựu HLV Man City. Cũng chính quãng thời gian làm việc ở Man City có thể khiến ông khó tiếp cận được chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. Bởi đội bóng thành Manchester chẳng khác gì một Chelsea thứ hai ở nước Anh. Mà Hughes thì đã thất bại tại City of Manchester.

Harry Redknapp

Thật khó để Redknapp rời White Hart Lane. Hợp đồng của ông với Tottenham kéo dài tới năm 2013 và chắc chắn BLĐ đội bóng này không dại gì để mất chiến lược gia xuất sắc của mình. Vả lại, kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu của ông là không nhiều.

Nếu Ancelotti được giữ lại, đó lẽ là thay đổi lớn và tích cực từ phía BLĐ The Blues. 

Carlo Ancelotti

Ancelotti đã từng khẳng định ông sẵn sàng ở lại để cùng Chelsea hướng tới những thành công mới. Song quyền quyết định cuối cùng thuộc về Abramovich. Mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge của Carletto có thể coi là thành công với cú đúp danh hiệu nội địa cùng kỷ lục ghi tới 103 bàn thắng. Nhưng chừng đó là chưa đủ với ông chủ người Nga. Champions League mới là chiếc cúp đáng chờ đợi nhất tại Chelsea lúc này.

Nếu Ancelotti được phép ở lại sau mùa giải trắng tay năm nay, đó sẽ là tín hiệu tích cực từ phía BLĐ The Blues. Trong 8 năm qua, họ đã "trảm tướng" tới 5 lần.

Phá Hoàng

*LTS: Chủ tịch Roman Abramovich liệu có còn kiên nhẫn với Carlo Ancelotti ? Ai là người thích hợp nhất với công việc tại Chelsea ? Hãy gửi ý kiến đánh giá của bạn cho VTC News thông qua box thảo luận cuối bài. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng !

Bình luận
vtcnews.vn