Mourinho đang bị bóng đá tấn công ám ảnh

Tổng hợpThứ Hai, 23/08/2010 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Jose Mourinho cho biết nếu là Chủ tịch của Barcelona, ông sẽ ký hợp đồng 10 năm với Josep Guardiola.

(VTC News) - Trong  cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất trên ấn bản điện tử AS, HLV Jose Mourinho cho biết nếu là Chủ tịch của Barcelona, ông sẽ ký hợp đồng 10 năm với Josep Guardiola. Còn trước đó, “người đặc biệt” đã có những chia sẻ hết sức thú vị về nghiệp cầm quân của ông.

- PV: Ông học được gì từ người cha của mình?

Mourinho: Tính trung thực. Đó là điều rất quan trọng đối với một huấn luyện viên và thậm chí đối với một người đàn ông. Tôi đã từng mắc phải sai lầm trong các quyết định, trong việc phân tích chiến thuật, nhưng tôi luôn giữ tính trung thực đối với các học trò. Thế nên, rất hiếm khi các cầu thủ phê phán các quyết định của tôi hoặc thông qua miệng lưỡi một người khác.

Mourinho: "Tôi luôn đề cao tính trung thực".

Trong nghiệp huấn luyện, thứ mà tôi luôn muốn các cầu thủ phải làm đó là sự trao đổi một cách sòng phẳng giữa đôi bên. Tôi không muốn các phương tiện truyền thông hay các trung tâm hòa giải. Vì thế các cầu thủ không nên thông qua báo chí để bày tỏ nguyện vọng. Hãy đến và nói với tôi những gì anh cần, tôi sẽ đáp lại.

- Cái gì chi phối cái tôi của cầu thủ, thưa ông?


Tôi đã được sống trong bầu không khí bóng đá nhiệt huyết ở nhiều nơi, và tôi nhớ rằng bố tôi đã từng nói về cái bản ngã của từng cầu thủ. Trước đây cầu thủ thường được biết qua sách và những lời giới thiệu, nhưng bây giờ họ đã được giáo dục nhiều hơn để có thể thể hiện bản thân mình cho người khác biết. Thế nên, tôi nghĩ văn hóa sẽ là yếu tố chi phối cái tôi của giới cầu thủ hiện nay.

- Vậy thì làm thế nào để có thể thay đổi được cái tôi của từng cầu thủ?


Ngày nay các cầu thủ rất tự hòa về những gì họ làm được. Khi họ vươn đến tầm đẳng cấp của một ngôi sao thế giới, họ sẽ chẳng còn phải lo nghĩ gì về tương lai, ý tôi đề cập ở đây là trên phương diện kinh tế. Còn tôi, nếu muốn thay đổi cái tôi của các cầu thủ thì bản thân mình trước hết phải luôn làm việc.

Với Mourinho không có gì là đủ cả.

Tại sao phải làm việc? vì làm việc sẽ đưa lại cảm giác tốt cho chính bản thân mình. Hơn nữa tôi muốn làm nên lịch sử. Chừng 50 năm nữa, tôi sẽ là lịch sử của FC Porto, Chelsea, Inter,… Nếu một ngày nào đó, bạn rời khỏi giường và nói: “tất cả đã đủ rồi”, nhưng tôi thì ngược lại: tôi không bao giờ nói đủ cả.

- Ông hiểu thế nào về sự chi phối trong hệ thống chiến thuật của bóng đá?

Điều quan trọng mà tôi có thể nói với các bạn là đường để ý quá nhiều đến trận Tứ kết Champions League giữa Barcelona và Chelsea. Chelsea là nhà vô địch của Premier League. Hệ thống chiến thuật của họ được xây dựng trên nền tảng văn hóa của bóng đá Anh. Vì thế, một huấn luyện chẳng bao giờ được phép nói rằng: “Đó là hệ thống chiến thuật của riêng tôi, đó là triết lý chơi bóng của cá nhân tôi xây dựng nên.”

Giả sử một ngày nào đó, Josep Guardiola đến Anh hoặc Italia làm huấn luyện viên thì bạn đừng mong đội bóng của ông ấy sẽ chơi như Barcelona hiện tại. Còn với bản thân tôi, tôi rất kính trọng văn hóa chơi bóng của Real Madrid.

Mourinho đang bị ám ảnh bởi bóng đá tấn công.

- Vậy thì ông sẽ làm gì ở Real Madrid trong thời gian tới?


Thú thực tôi đã bị ám ảnh bởi bóng đá tấn công. Tôi không muốn Real chơi bóng theo kiểu 5 hậu vệ lùi về phòng thủ rồi sau đó 5 cầu thủ khác lên tấn công.

- Guardiola từng nói, Mourinho luôn có riêng đội bóng của mình. Vậy huấn luyện của Barcelona có học được gì ở ông khi đội bóng của ông trở về sân Nou Camp thi đấu?


Không, không có một cái gì hết. Guardiola không học gì từ tôi cả. Ông ấy có nền tảng văn hóa bóng đá của xứ Catalunya. Bên cạnh đó, Guardiola đã từng có kinh nghiệm khi thi đấu cho Bresia ở Italia, sau đó ở Qatar. Nhưng thứ cốt lõi nhất của Guardiola vẫn là “dòng máu” Catalan. Ông ấy là một Culé đích thực, ông ấy sinh ra ở đó, và bạn của Guardiola là Johan Cruyff. Thế nên, cổ động viên của Barcelona luôn dành tình yêu lớn cho Guardiola.

Khi ngài Sandro Rosell trúng cử chức Chủ tịch của Barcelona, ông ấy đã đề nghị ký hợp đồng 6 năm với Guardiola, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ đưa ra lời đề nghị 10 năm!

"Nếu là Chủ tịch Barcelona, tôi sẽ ký hợp đồng 10 năm với Guardiola".

- Ông đã từng làm huấn luyện viên cho một đội bóng nghiệp dư?


Chưa. Nhưng hiện tại không một đội bóng nào muốn tôi hơn Real Madrid. Họ rất cần tôi!

- Ông nghĩ gì khi người ta nói Jose Mourinho là người rất dễ bị kích động?

Tôi không thường đọc những bài báo viết về tôi. Đó là cách để tôi tự bảo vệ mình. Bóng đá đã đưa lại cho tôi nhiều thứ tốt, nhưng ngược lại cũng có ít điều không hay.

- Thế điều tồi tệ nhất là gì, thưa ông?


Thứ tồi tệ nhất ư? Theo tôi đó là đánh mất quyền riêng tư.

- Cái gì có thể khiến ông buồn?

Nói dối.

Song Mai(lược dịch từ AS)



Bình luận
vtcnews.vn