Những trận bóng đá mù giữa lòng Euro

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 05:46:00 +07:00

(VTC News)- Trận đấu gần nhất trong khuôn khổ dự án “Tôn trọng” của UEFA dành cho người mù và người khiếm thị diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua tại Arena Gdansk

(VTC News)- Trận đấu gần nhất trong khuôn khổ dự án “Tôn trọng” của UEFA dành cho người mù và người khiếm thị diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua tại Arena Gdansk là một minh chứng cho thấy những người khuyết tật hoàn toàn có thể chia sẻ niềm vui bóng đá với hàng triệu trái tim đang hòa nhịp cùng EURO 2012.

CROSS, một trong những hiệp hội bảo trợ người khuyết tật của Ba Lan, bắt đầu đưa môn thể thao vua đến với các thành viên của mình trong 2 năm gần đây. Tới nay CROSS đã thành lập được 2 đội bóng ở Wroclaw và Chorzow với mục đích thúc đẩy và phát triển bóng đá trong cộng đồng những thanh thiếu niên khuyết tật.

Tôn chỉ nhân văn cao cả đó của chương trình “Tôn trọng” của UEFA nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía Andrzej Szarmach, cựu tiền đạo nổi tiếng người Ba Lan từng giành Huy chương Bạc tại Thế vận hội Olympic 1976 và cũng là người đưa ĐTQG giành  vị trí thứ 3 tại World Cup 1974 và 1982.

 

“Tôi muốn dành thật nhiều lời cảm ơn cho UEFA. Nhờ họ, các vận động viên đã được tham dự một trận đấu tuyệt vời hệt như một trận tứ kết của giải Vô địch châu Âu. Hãy để cho họ có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Điều quan trọng là phải để cho tất cả các CĐV và các VĐV thấy rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể tham gia vào các hoạt động thể thao và trở thành một phần của bóng đá, một phần của EURO 2012 như bất kì ai khác” – ông cho biết.

Cùng chung quan điểm với Szarmach, Bộ trưởng bộ thể thao Ba Lan Joanna Mucha phát biểu: “Chúng ta đang ở trung tâm của sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Những cảm xúc và bầu không khí tuyệt vời đang bao trùm lên tất cả chúng ta. Thời niên thiếu, tôi đã từng làm việc với những người khuyết tật với tư cách một tình nguyện viên. Vậy nên tôi ủng hộ họ - những con người đang gây ấn tượng với chúng ta bằng niềm đam mê và lòng tận tụy”.

Tương tự, hai trận đấu khác cũng đã diễn ra tại Ukraine trước khi hai cặp tứ kết Anh – Ý, Pháp – Tây Ban Nha khởi tranh. Hiệp hội người khuyết tật quốc gia Ukraine cũng sẽ tổ chức trận đấu cho các cầu thủ khiếm thính trên sân Donbass Arena và cho các cầu thủ khuyết tật  trên sân Olympic tại Donetsk và Kiev đêm nay và rạng sáng ngày mai (theo giờ Việt Nam).

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn