Vì an toàn, CĐV SLNA thay áo về sớm

Thể thaoThứ Bảy, 25/02/2012 06:52:00 +07:00

(VTC News)- Nhóm CĐV xứ Nghê đã được khuyến cáo và quyết định rời sân sớm với sự giúp đỡ của lực lượng an ninh Hải Phòng .

(VTC News) – Đúng như tin chúng tôi đã đưa, có khoảng 80 CĐV xứ Nghệ đã tới Lạch Tray để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong chuyến làm khách tại đất Cảng. Tuy nhiên vì sự an toàn, họ đã phải sớm ra về khi trận đấu chưa kết thúc.

Đến Hải Phòng từ khá sớm, nhóm CĐV SLNA đã được BTC sân Lạch Tray bố trí riêng ở khu vực khán đài D của SVĐ và dĩ nhiên, được ngăn cách bởi một hàng rào an ninh chắc chắn.

Sân Lạch Tray sau hai mùa vắng bóng, đã thấy lại màu áo Vàng của CĐV SLNA (Ảnh: Quang Minh)


Dù khá ít ỏi nhưng cổ động viên SLNA vẫn thể hiện được tình yêu bóng đá mãnh liệt của mình, hòa cùng với sự cuồng nhiệt vốn có của Lạch Tray để tạo nên những hình ảnh hết sức văn minh.


Chỉ tiếc, họ đã không ở lại cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhóm CĐV xứ Nghê nhận được khuyến cáo và quyết định rời sân sớm với sự giúp đỡ của lực lượng an ninh Hải Phòng khi mà tỉ số trên sân là 2-1, tạm nghiêng về phía SLNA. Và cũng để đảm bảo an toàn, nhóm CĐV này còn thay cả màu áo truyền thống của SLNA mà họ đã mặt trong suốt quá trình cổ vũ.

Một chút tiếc nuối cho các CĐV xứ Nghệ là sau khi họ ra về không lâu thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không thể bảo toàn được tỷ số và buộc phải chia điểm với V.Hải Phòng.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn