Lễ mừng công của các cô gái bóng chuyền VN

Thể thaoThứ Bảy, 26/11/2011 11:21:00 +07:00

(VTC News)- Lần thứ 6 liên tiếp giành chức á quân tại SEA Games, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

(VTC News)- Lần thứ 6 liên tiếp giành chức á quân tại SEA Games, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

Sáng qua, tại Khách sạn Hanoi Daewoo đã diễn ra buổi mừng công của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích bảo vệ thành công Huy chương Bạc tại Seagames 26. Trong buổi họp báo, nhà tài trợ IMC đã trao thưởng 300 triệu đồng cho đội tuyển và ký hợp đồng tài trợ 04 năm trong việc bảo đảm sức khỏe thi đấu cho các cầu thủ tại các giải đấu mà đội tuyển tham gia.


Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT công ty IMC (phải) trao phần thưởng là 4 năm cam kết đồng hành cùng bóng chuyền nữ Việt Nam cho ông Trần Đức Phấn - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN (trái).

 Đội trưởng bóng chuyền nữ Nguyễn Thị Ngọc Hoa thay mặt đội tuyển nhận phần quà 300 triệu đồng từ nhà tài trợ IMC.

Ban lãnh đạo đội tuyển, Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền chụp hành lưu niệm cùng đội tuyển. 

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ cho biết: “Bọn em rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ, động viên to lớn của người hâm mộ trong nước và các nhà tài trợ, nhất là với chương trình đồng hành cùng đội tuyển của IMC. Em nghĩ rằng nếu giải quyết được vấn đề ăn uống và các bệnh tiêu hóa khi thi đấu ở nước ngoài là giải quyết được một nguy cơ lớn liên quan đến thể lực của đội tuyển. Hy vọng tới đây, bọn em sẽ không bao giờ phải gặp lại vấn đề về ngộ độc thức ăn như lần Seagames này nữa!”

Cũng trong buổi họp báo này, trả lời phỏng vấn của phóng viên VTC News, ông Trần Đức Phấn – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết: Hiện tại liên đoàn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo trẻ hòng nhắm tới mục tiêu trở thành đội bóng số 5 tại châu lục. Tuy nhiên, liên đoàn kiện quyết không sử dụng cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG, đồng thời, mô hình điều hành kiểu VPF (đang được bóng đá triển khai) cũng chưa được xem xét. Trước đó, năm 2009, thử nghiệm một công ty tổ chức sự kiện trong lòng VFV đã thất bại hoàn toàn do thiếu vốn, hiệu quả đầu tư không cao.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn