Cựu siêu sao Barca đặt chân lên vũ đài chính trị

Thể thaoThứ Ba, 05/10/2010 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Brazil diễn ra hôm 3/10/2010, cựu tiền đạo Romario đã trúng cử vào Hạ viện với 1,84% số phiếu bầu.

(VTC News) - Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Brazil diễn ra hôm 3/10/2010, cựu tiền đạo Romario đã trúng cử vào Hạ viện với 1,84% số phiếu bầu.

Romario de Souza Faria năm nay 44 tuổi, từng thi đấu cho nhiều CLB danh tiếng trong làng bóng đá thế giới. Đỉnh cao trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của anh là giai đoạn khoác áo Barcelona từ năm 1993 đến 1995.

Romario thời còn khoác áo Barcelona.

Tại Nou Camp, với những cú dứt điểm tinh tế cộng những pha đi bóng tinh quái, Romario đã khiến các hàng thủ phải điên đảo mỗi khi anh thi đấu. Chỉ khoác áo Barca hai năm, song Romario đã mang về cho La Blaugrana 34 bàn thắng sau 46 lần ra sân. Đặc biệt, năm 1994, với phong độ thi đấu tuyệt vời, Romario đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Cũng trong năm 1994, Romario đã chơi tuyệt hay ở World Cup được tổ chức trên đất Mỹ để cùng các đồng đội lần thứ 4 lên ngôi vô địch sau khi hạ đội tuyển Italia trong trận Chung kết.

Sau khi chia tay Barcelona, Romario trải qua một loạt đội bóng khác trước khi cân bằng kỷ lục ghi 1000 bàn thắng của “vua bóng đá” Pele vào năm 2007 trong màu áo CLB Vasco da Gama.

Đầu năm 2008, cựu tiền đạo của Barca quyết định treo giày, nhưng hơn một năm sau, cầu thủ có biệt danh quỷ lùn đã trở lại sân cỏ trong màu áo của đội bóng America.

Ở cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Romario tham gia tranh cử với tư cách là thành viên của đảng Xã Hội liên minh với đảng Công Nhân của đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Sau khi trúng cử, Romario hứa hẹn sẽ thiết lập các chương trình phát triển Thể thao, cũng như những chính sách giúp đỡ người khuyết tật.

Tam Nông(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn