|
|
Cheryl thời niên thiếu |
Cheryl sinh ra ở vùng Newcastle upon Tyne, miền trung nước Anh. Nơi cô và gia đình sinh sống ngày niên thiếu là một khu chợ mưu sinh của không ít những người thuộc tầng lớp thấp và nhập cư trái phép vào Anh. Khu chợ ấy còn là nỗi ám ảnh của Cheryl khi nó là nơi thường xuyên có các hoạt động buôn bán ma tuý.
Gia đình Cheryl có 5 người con, bố mẹ cô lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa trước một môi trường đầy tệ nạn bao quanh. 13 tuổi anh trai Andrew của cô đã thành kẻ bất trị, nhiễm máu giang hồ với những trận ẩu đả, cướp giật, chống người thi hành công vụ… Là đại ca của một vùng nhưng may thay Andrew vẫn chưa đi theo tiếng gọi của ma tuý. Thứ anh nghiện ngập lúc bấy giờ chỉ là rượu.
Cách đây ba năm, ngày 2/4/2005, Daily Mail công bố bức ảnh về John Courtney trước lúc ra đi khiến nhiều người “ghê sợ”. Đó là cảnh John Coutrney gục xuống sàn nhà vì sốc thuốc, tay vẫn cầm kim tiêm. Tài năng trẻ của Newcastle từng được xem là hậu duệ của Alan Shearer đã ra đi ở tuổi 21 chính là nỗi ám ảnh trắng của Cheryl.
|
|
Bức ảnh John sốc thuốc và chết từng làm nhiều người ám ảnh |
Khi cuốn tự truyện của Cheryl ra đời, người ta mới biết rằng John Coutrney là người bạn thân với cô như thế nào qua những lời kể của mẹ John.
Những năm tháng John ngập chìm trong nghiện ngập, không ít lần Cheryl đã khuyên nhủ anh cai nghiện. Lời lẽ cầu tiến của Cheryl trong bức thư gửi anh còn được anh dán lên tường để nhìn vào mà cố gắng.
Nhưng ý chí, nghị lực của John và những lời động viên của Cheryl không thể thắng nổi ma tuý. Để rồi, một tài năng của bóng đá Anh bị chôn vùi mãi mãi, để rồi tất cả chỉ còn là nỗi ám ảnh đáng sợ trong cuộc đời Cheryl.
|
|
John và Cheryl là bạn thân suốt thời còn đi học |
25 tuổi, Cheryl lấy tên tuổi của mình để chống lại nỗi ám ảnh trắng. Quý bà Cole tham gia nhiệt tình những phong trào xã hội phòng chống ma tuý, sẵn sàng có mặt ở những "vùng nóng", tham gia tuyên truyền bằng những chương trình nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý.
|
|
Hướng các hoạt động nghệ thuật vào mục đích tuyên truyền phòng chống ma tuý là mong muốn của Cheryl |
Không chỉ ở Anh, Cheryl còn cùng ban nhạc Girls Aloud tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp ủng hộ các trung tâm cai nghiện ở những nơi còn khó khăn trên thế giới.
Hà Thành