'Messi, Ronaldo còn lâu mới bằng học trò của tôi'

Thể thaoThứ Sáu, 21/09/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Ronaldo và Messi đang được xem là hai trong số những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới đương đại, nhưng không phải ai cũng xem họ là số 1.

(VTC News)-Ronaldo và Messi đang được xem là hai trong số những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới đương đại, nhưng không phải ai cũng xem họ là số 1.

Trong 3 mùa bóng khoác áo Real, sau 151 trận, Ronaldo ghi tới 151 bàn thắng. Bên cạnh đó anh còn lập nhiều kỷ lục khác, nổi bật trong số này là kỷ lục sút tung lưới đối phương tới 100 lần sau 92 trận đấu.

 "Đội tuyển của tôi mới là số 1."

Không hề thua kém người đồng nghiệp, ở độ tuổi 25, Messi đã trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca, với 263 bàn thắng. Ngoài ra, “El Pulga” còn là cầu thủ đầu tiên ở giải đấu Champions League danh giá 4 lần liên tiếp giành danh hiệu “Vua phá lưới”.

Xuất sắc là vậy, nhưng không phải ai cũng xem họ là số 1. Người đó chính là HLV huyền thoại Vicente Del Bosque. Nhân dịp đến thăm trường dạy bóng đá của cựu cầu thủ Victor Fernandez, khi phóng viên đề cập câu hỏi giữa Ronaldo và Messi, ai xuất sắc hơn, “Ngài râu kẽm” trả lời: “Tại sao tôi lại phải chọn Ronaldo và Messi? Họ đều là những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng đội bóng của tôi mới là số 1.”

Bên cạnh đó, HLV Del Bosque còn lý giải vì sao ông không thường sử dụng tiền đạo Fernando Torres suốt 90 phút thi đấu. “Ngài râu kẽm” nói: “Tất cả họ không thể chơi mọi trận đấu được, đó chính là vấn đề lớn. Đội hình thi đấu của tôi có nhiều cầu thủ giỏi, nên điều quan trọng là chúng tôi phải tạo ra sự công bằng và lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho từng trận đấu.”

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn