Sheva hóa người hùng, Ukraine lên ngôi đầu bảng D

Tổng hợpThứ Ba, 12/06/2012 01:24:00 +07:00

(VTC News)- Với một cú đúp thần kỳ chỉ trong vòng 6 phút, Shevchenko giúp chủ nhà Ukraine lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Thụy Điển.

(VTC News)- Với một cú đúp thần kỳ chỉ trong vòng 6 phút, Shevchenko giúp chủ nhà Ukraine lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Thụy Điển.

* Kéo xuống để xem clip tổng hợp trận đấu

Ở trận đấu sớm của bảng D, Anh và Pháp đã cầm chân nhau với tỉ số hòa 1-1. Đây là cơ hội lớn để Ukraine, Thụy Điển vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Trận đấu cuối cùng của loạt trận thứ nhất Euro 2012 hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng vhấp dẫn.


CĐV chủ nhà rất kỳ vọng vào Sheva và các đồng đội.

Trước khi Euro 2012 diễn ra, nhiều chuyên gia nhận định Ukraine, cùng với Cộng hòa Ireland, chính là một trong hai đội tuyển yếu thế nhất giải. Bằng chứng là theo The Euro Club Index, cơ hội lên ngôi vô địch của Shevchenko và các đồng đội chỉ là... 1,5%.

Cùng với phong độ khá tệ (thua 4 trên 8 trận sân nhà gần nhất), thầy trò HLV Blokhin còn hứng chịu một cú sốc trước thềm khai mạc khi bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Với lực lượng phần lớn là cầu thủ trẻ thi đấu trong nước, không nhiều người tin Sheva và các đồng đội sẽ làm nên điều bất ngờ ở bảng đấu có sự hiện diện của hai ông lớn Anh, Pháp.


Thống kê thú vị:

1. Đây là lần đầu tiên Ukraine dự một VCK Euro.

2. Ukraine đã thua 4 trên 8 trận trên sân nhà gần nhất.

3. Không có đội chủ nhà nào giành thắng lợi trong 8 trận đấu mở màn Euro gần nhất.

4. Thụy Điển thắng 4 trận giao hữu liên tiếp gần đây.

5. Sau bán kết Euro 1992, Thụy Điển chỉ thắng được 2 trên 10 trận tại giải đấu này.

6. Ibrahimovic đã ghi bàn liên tục ba trận gần nhất cho Thụy Điển.

7. Mỗi bên thắng 1 hòa 1 thua 1 trong 3 trận đối đầu trực tiếp.

Với quyết tâm phá dớp chủ nhà không thắng ngày ra quân, Ukraine tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên Tuy nhiên áp lực các chân sút áp vàng tạo ra là chưa đủ khiến hàng thtrứ danh Bắc Âu rối loạn
.

Trong khoảng 25 phút đầu, thế trận được luân chuyển giữa đôi bên. Dù tổ chức lên bóng nhiều nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự rất hiếm khi xuất hiện. Tính huống đáng chú ý nhất thuộc về Shevchenko khi chân sút 35 tuổi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc về phía khung thành Isaksson.

Càng về cuối hiệp một, tốc độ trận đấu càng được đẩy cao theo dụng ý của đội chủ nhà. Liên tiếp trong các phút 35 và 37, Nazarenko của Ukraine rồi Ibrahimovic của Thụy Điển bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi trước khung gỗ.

Sheva và cơ hội ngon ăn nhất của Ukraine trong hiệp 1.



Có thể thấy rõ chiến thuật của HLV Erik Hamrén là nhường quyền kiểm soát bóng cho chủ nhà và chờ thời cơ phản công. Dẫu vậy, ngoài Ibrahimovic, Thụy Điển không có nhiều mối đe dọa tới khung thành Pyatov.

Kết thúc hiệp một, hai bên rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.


Ibrahimovic cho thấy anh là chân sút đẳng cấp bậc nhất ở giải lần này.


Hiệp hai, người hâm mộ được chứng kiến những phút thi đấu sôi động hơn nhiều. Tốc độ đối công của hai đội được đẩy lên cực cao. Không ngạc nhiên khi bàn thắng liên tiếp đến.

Đầu tiên là pha phối hợp mẫu mực của người Thụy Điển. Trước khi bóng tới chân Ibrahimovic vđi vào lưới, toàn bộ hàng thUkraine chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Ibra với bàn thắng mở tỉ số đầy tinh tế.


Không chịu thua kémđàn em, cựu huyền thoại Milan, Shevchenko lập tức lên tiếng đáp trả. Chỉ trong vòng 6 phút từ 55 đến 62, ngôi sao 35 tuổi tỏa sáng hai lần với hai cđội đầu tung lưới Isaksson.

Một cuộc lội ngược dòng thần kỳ dưới phép màu của Sheva.


Sheva lên tiếng.



Không những một mà tới 2 lần.


Dù rất nỗ lực nhưng những phút còn lại của trận đấu, Ibrahimovic và các đồng đội không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Kết quả chung cuộc, Ukraine giành thắng lợi 2-1 trong ngày chào sân chơi Euro - một khởi đầu không thể tốt hơn. Phía trước thầy trò Blokhin l cánh cửa mở toang tiến tới vòng tứ kết.


Đội hình ra sân:

Ukraine: Pyatov, Gusev, Mykhalyk, Khacheridi, Selin, Yarmolenko, Tymoschuk, Konoplianka, Nazarenko, Voronin, Shevchenko.
Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Mellberg, Granqvist, Martin Olsson, Elm, Kallstrom, Larsson, Ibrahimovic, Toivonen, Rosenberg.

Trọng tài: Cuneyt Cakir (người Thổ Nhĩ Kỳ)

Bàn thắng: Ibrahimovic 52' Shevchenko 55' 62'

>>> Clip tổng hợp trận đấu

Xếp hạng bảng D sau lượt trận đầu:

Đội
Trận
 Bàn thắng
 Bàn thua
Điểm
 Ukraine 1 2 1 3
 Anh 1 1 1 1
 Pháp 1 1 1 1
 Thụy Điển
 1 1 2 0

>>> Trận Anh 1-1 Pháp




Anh, Pháp hòa nhẹ nhàng trong ngày xuất quân
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây





Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn