Alves gãy xương đòn, Barca gặp khủng hoảng hàng thủ

Thể thaoThứ Năm, 17/05/2012 10:42:00 +07:00

(VTC News)-Barcelona vừa chính thức thông báo hậu vệ Daniel Alves sẽ không thể tham dự trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

(VTC News)-Barcelona vừa chính thức thông báo hậu vệ Daniel Alves sẽ không thể tham dự trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào ngày 25/5 tới do chấn thương xương đòn cánh tay.

Trong buổi tập vào chiều ngày hôm qua, hậu vệ người Brazil bất ngờ dính chấn thương. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ kết luận Daniel Alves bị gãy xương đòn cánh tay, nên phải tiến hành phẫu thuật.

 Dính chấn thương, Alves lỡ trận chung kết Cúp Nhà vua.

“Quá trình hồi phục chấn thương của Alves sẽ phải mất từ 6 đến 8 tuần, trong đó, 4 tuần đầu cậu ấy không thể thi đấu”, bác sĩ Ricard Pruna khẳng định.

Như vậy, Daniel Alves sẽ không thể cùng các đồng đội tham dự trận chung kết Cúp Nhà vua với Athletic Bilbao vào ngày 25/5 tới. Bên cạnh đó, cựu hậu vệ của Sevilla cũng không thể góp mặt trong màu áo ĐT Brazil thi đấu giao hữu với đội tuyển Mỹ vào ngày 30/5 và với Argentina 6 ngày sau đó.

Với riêng Barcelona, sự vắng mặt của Daniel Alves khiến hàng thủ của họ gặp tổn thất không thể về lực lượng thi đấu khi mà Carles Puyol, Eric Abidal cũng đang trong thời gian dưỡng thương.

Ở một diễn biến khác có liên quan, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, trọng tài David Fernández Borbalán sẽ điều khiển trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Vị “vua áo đen” này từng điều khiển trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real và Barca ở mùa giải trước và trận “Siêu kinh điển” lượt đi mùa giải vừa qua. Kết quả là Barca đều thắng.

Còn đối với Athletic Bilbao, khi có sự tham David Fernández Borbalán, họ giành chiến thắng 8 trận, hòa 3 và thua 11.

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn