Barca tái đấu AC Milan: Khó nhưng hay và hấp dẫn

Thể thaoThứ Bảy, 17/03/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Lá thăm may rủi đã một lần nữa đưa Barca đến với AC Milan, trong khi các đối thủ lớn của họ lại chỉ phải gặp những đội bóng bị đánh giá dưới cơ.

(VTC News)-Lá thăm may rủi đã một lần nữa đưa Barcelona đến với AC Milan, trong khi các đối thủ lớn của họ lại chỉ phải gặp những đội bóng bị đánh giá dưới cơ.

Ở Champions League mùa này, Barcelona và AC Milan nằm cùng bảng. Tại trận lượt đi trên sân Nou Camp, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Còn lần tái đấu trên đất Italia, Azulgrana đánh bại đối thủ bằng tỷ số 3-2.

Tưởng như duyên nợ của họ sẽ hết, nhưng lá thăm may rủi đã một lần nữa cho họ giáp mặt nhau. Lần gặp lại này, rõ ràng tính chất quan trọng của trận đấu lớn hơn gấp bội, bởi đội giành chiến thắng sẽ lọt vào vòng bán kết, qua đó nuôi mộng vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu trên phương diện CLB.

 Milan-Barca: Cặp đấu đầy duyên nợ.

“Chúng tôi không thực sự hài lòng với kết quả bốc thăm, nhưng ý thức được rằng sớm muộn gì cũng phải đụng độ Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Milan sẽ chơi hai trận tứ kết thật hoàn hảo để có thể loại Barca, dù biết họ là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện nay”, HLV Massimiliano Allegri nói.

Giống như người đồng nghiệp, HLV Guardiola cũng thừa nhận không muốn đụng Milan ở tứ kết, nhưng kết quả đã như thế thì đành phải chấp nhận. “Milan, một trong những đội bóng có bề dày truyền thống ở Italia và hiện đang dẫn đầu Serie A, nên khi thi đấu với họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, chúng tôi buộc phải vượt qua họ thôi”, Guardiola phát biểu.

“Đến Milan chắc chắn sẽ là một bài test rất khó với chúng tôi. Tất nhiên, lượt về ở sân Nou Camp mọi thứ sẽ đảo chiều. Chung quy lại, Barca-Milan sẽ là một trận đấu khó cho cả hai, nhưng sẽ rất hay và hấp dẫn, dù cho đội nào có bị loại khỏi cuộc chơi”, Guardiola nói thêm.

Khi phóng viên đề cập đến khả năng Barcelona sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận chung kết, Guardiola khôn khéo trả lời: “Chẳng có một sự bảo đảm nào cho ai đó sẽ lọt vào chung kết. Thế nên, đến vòng bán kết chúng tôi còn chưa nghĩ tới. Trước mắt Barca phải làm sao đánh bại được những đối thủ ở La Liga như Osasuna cái đã”, Guardiola kết lại.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn