Barca gợi chuyện Casillas, Mourinho để... bảo vệ Pique

Thể thaoThứ Ba, 06/03/2012 12:20:00 +07:00

(VTC News)-Barcelona đang làm mọi cách có thể để giúp trung vệ Gerard Pique thoát khỏi án phạt nặng từ Ủy ban kỷ luật La Liga.

(VTC News)-Barcelona đang làm mọi cách có thể để giúp trung vệ Gerard Pique thoát khỏi án phạt nặng từ Ủy ban kỷ luật La Liga.

Sau khi bị truất quyền thi đấu ở hiệp hai trận đấu giữa Barca và Sporting Gijon, Gerard Pique đã có những lời lẽ không hay dành cho trọng tài chính. Thế nên, Chủ tịch hội đồng trọng tài, ông Victoriano Sánchez Arminio đã kêu gọi một cuộc họp khẩn để đưa ra án phạt nặng dành cho trung vệ của Barca.

 Đấu với trọng tài, Pique chỉ có thiệt.

Tất nhiên, khi cầu thủ của mình bị “dính đòn”, Barca không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo đó, họ gợi lại chuyện của Casillas và Jose Mourinho ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua giữa Azulgrana và Real Madrid.

Khi đó, vì quá bức xúc với trọng tài, thủ quân của “Kền kền trắng” đã quát trọng tài rằng: “Sau trận đấu ông nên đi vui vẻ với các cầu thủ Barca”. Còn Jose Mourinho thì đợi vị “vua áo đen” Teixeira Vitienes ở nhà gửi xe để nói chuyện phải trái.

Nhưng rút cuộc chẳng có một án phạt nào từ phía Ủy ban kỷ lục dành cho thầy trò Jose Mourinho cả. Đơn giản bởi sau trận đấu, Casillas đã thừa nhận trong lúc nóng giận anh đã quá lời. Còn “Người đặc biệt” thì chữa cháy bằng cách khi nói rằng ông ứng xử với trọng tài rất có giáo dục.

Xem ra, Pique cũng phải dịu giọng với những gì đã diễn ra, nếu không án phạt nặng sẽ “đè” vào đầu anh.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn