"Giải vô địch kiếm tiền": Real hạ cả MU, Barca

Thể thaoThứ Năm, 09/02/2012 06:07:00 +07:00

(VTC News)-Hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte vừa công bố thứ tự các đội bóng trong “Giải vô địch kiếm tiền” năm 2011 và đưa ra dự báo kết quả của năm 2012.

(VTC News)- Hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte vừa công bố thứ tự các đội bóng trong “Giải vô địch kiếm tiền” năm 2011 và đưa ra dự báo kết quả của năm 2012.

Báo cáo cho biết, mặc dù doanh thu của MU tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu “đọ” với doanh thu của hai gã khổng lồ ở La Liga thì “Quỷ đỏ” vẫn còn thua xa.

 Không nhiều thành công trên sân cỏ, nhưng Real rất xuất sắc trong kiếm tiền.

Theo đó, với 438 triệu bảng, Real Madrid là đội bóng đứng ở vị trí số 1 trong “Giải vô địch kiếm tiền”. Ở vị trí tiếp theo, không CLB nào khác ngoài FC Barcelona. Kết quả này rõ ràng không nhiều bất ngờ. Bởi trong những năm gần đây, với chiến dịch mua ngôi sao rầm rộ, công việc kinh doanh của Real rất thuận lời nhờ tiền bán vé, bán quần áo và đặc biệt là tiền thu về từ bản quyền truyền hình, dù rằng trên sân cỏ, đội bóng Hoàng gia chẳng giành được nhiều danh hiệu.

Với Barca, họ đã phá vỡ thông lệ truyền thống khi ký hợp đồng quảng cáo trên áo đấu với nhà tài trợ Qatar Foundation. Bên cạnh cạnh đó, cần nhấn mạnh thêm rằng, 2011 cũng là một năm thi đấu thành công của Azulgrana khi họ giành “cú ăn năm”.

 Nguồn thu từ đấu trường Champions League mùa này của MU chắc chắn sẽ bị giảm đáng kể vì "Quỷ đỏ" đã bị loại từ vòng đấu bảng.

Báo cáo của Deloitte đưa ra dự báo, mặc dù doanh thu của các đội bóng trong năm 2012 sẽ vẫn tăng, nhưng khoảng cách về thu nhập giữa các đội sẽ giãn ra một khoảng lớn. Đơn cử như năm 2011, khoảng cách giữa MU và Real đã là 83.7 triệu bảng. Khoảng cách này có thể sẽ giãn ra khoảng 100 triệu bảng, vì mùa giải 2011/12, “Quỷ đỏ” đã bị loại ra khỏi đấu trường Champions League, nên doanh thu từ giải đấu này chắc chắn sẽ giảm xuống đáng kể.

Hay như khoảng cách giữa đội đứng thứ tư Bayern Munich và thứ năm Arsenal đã là 70 triệu bảng. Trong khi Chelsea vẫn giữ vững được vị trí thứ 6. Nhưng Liverpool đã tụt xuống hạng 9, xếp sau Inter Milan. Nếu không cải thiện được thành tích thi đấu trong mùa giải này, rất có thể The Kop sẽ bị bật ra khỏi top 10.

Một dự báo đáng chú khác của Deloitte là trong những năm tới, Man City sẽ có những bứt phá mạnh mẽ, nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ của các ông chủ người Ả-rập.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn