Lên "đỉnh" thế giới, Messi rinh ôtô về nhà

Thể thaoThứ Hai, 19/12/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Phần thưởng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải vô địch thế giới CLB năm 2011 là một chiếc ôtô từ nhà tài trợ Toyota.

(VTC News)-Phần thưởng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải vô địch thế giới CLB năm 2011 là một chiếc ôtô từ nhà tài trợ Toyota.

Như thường lệ, mỗi khi bước vào sân thi đấu, Messi luôn thể hiện được nhiệt huyết thi đấu của mình bằng những pha rê bóng hết sức kỹ thuật, khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản anh. Để khống chế M10, các cầu thủ Santos không còn cách nào khác là đá rắn và không ngần ngại phạm lỗi, nhưng như thế không nghĩa là hạn chế được khả năng ghi bàn của Messi.

 Lên "đỉnh" thế giới, Messi rinh ôtô về nhà.

Ngay phút thứ 17, “El Pulga” đã có một pha làm bàn hết sức điệu nghệ, mở tỷ số trận đấu. Đến những phút cuối, chân sút người Argentina còn có một pha xử lý bóng vô cùng tinh tế trước khi hạ gục thủ môn Santos lần thứ hai, qua đó giúp Barca chốt hạ trận đấu ở tỷ số 4-0.

“Tôi thực sự hạnh phúc. Toàn đội đã chơi một trận bóng thực sự tuyệt vời. Còn về màn trình diễn của tôi? Tôi chỉ gặp may thôi, thật tuyệt. Tất nhiên để giành được chức vô địch thì bạn phải nỗ lực hết mình, và tôi luôn giữ điều đó qua từng trận đấu”, Messi vui vẻ nói.

“Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chơi hay như vậy. Bởi trước khi gặp Santos, Barca đã chơi nhiều trận chung kết khác, và vì thế Barca đã quen với các áp lực để thi đấu thực sự thoải mái”, Messi cho biết thêm.

Bên cạnh đó, “El Pulga” còn tiết lộ bí quyết chiến thắng của Barca là do các cầu thủ luôn giữ được tinh thần khát chiến thắng, cống hiến hết mình cho bóng đá.

Cuối cùng, khi được hỏi về Neymar, Messi khéo léo trả lời: “Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với Neymar sau khi trận đấu kết thúc.”

Hương Bộc – Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn