Barca-Rayo Vallecano: Tìm chút niềm vui

Thể thaoThứ Ba, 29/11/2011 07:38:00 +07:00

(VTC News)-Kể cả khi hạ được Rayo Vallecano với một tỷ số rất đậm, Barcelona vẫn không thể lấy được ngôi đầu bảng của Real Madrid. Nhưng...

(VTC News)-Kể cả khi hạ được Rayo Vallecano với một tỷ số rất đậm, Barcelona vẫn không thể lấy được ngôi đầu bảng của Real Madrid. Nhưng dẫu sao, một chiến thắng vào lúc này cũng là rất cần thiết với thầy trò Guardiola.

Trên sân Getafe, Barca đã chơi không đến nỗi nào, nhưng rút cuộc vẫn phải nhận trận thua đầu tiên của mùa giải. Không chỉ có vậy, với trận thua này, khoảng cách giữa Real và Azulgrana trên BXH đã được nới rộng thành con số 6. Đã lâu lắm rồi, Real mới tạo được cách biệt lớn như thế trước nhà ĐKVĐ La Liga.

 "Chúng tôi vẫn có thể đuổi kịp Real"

Nhưng cuộc đua đến ngôi vô địch còn rất dài nên thầy trò Guardiola vẫn chưa hết cơ hội bám đuổi “Kền kền trắng”, bắt đầu từ trận đấu với Rayo Vallecano vào rạng sáng ngày mai.

Xét về đẳng cấp và danh tiếng, rõ ràng đội khách chẳng thể bì kịp được với Barcelona. Nhưng cái đáng sợ của một đội bóng mới lên hạng nằm ở tinh thần chiến đấu hết mình. Còn nhớ ở mùa bóng trước, cũng trên sân Nou Camp, tân binh Hercules đã gây chấn động thế giới bóng đá bằng chiến thắng 2-0 trước Barcelona.

Thế nên, trước khi trận đấu này diễn ra, chắc chắn Rayo Vallecano sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của Hercules. Bên cạnh đó, họ còn có thể tham khảo thêm Getafe, đội vừa quật ngã Azulgarana ở vòng đấu trước.

Về phía Barca, họ đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau cú sốc trên sân của Getafe. Hơn nữa, giành trọn 3 điểm cũng đồng nghĩa với việc gây được áp lực lên Real trước khi trận “Siêu kinh điển” diễn ra vào trung tuần tháng 12 này.

 Tìm lại cảm hứng chiến thắng thôi, Messi!

Vấn đề mà CĐV quan tâm vào lúc này là Barca sẽ thi đấu ra sao, ghi được bao nhiêu bàn mà không hao tổn lực lượng. Bởi theo con số thống kế, nếu Gerard Pique và Sergio Busquets nhận thêm một thẻ vàng nữa thì họ có thể ra sẽ phải ngồi ngoài trận đấu giữa Real và Barcelona.

Tin vui đến với Guardiola khi Iniesta, Fabregas, Mascherano và Pedro đã hoàn toàn khỏe mạnh để có thể bước vào sân thi đấu. Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano không có được sự phục vụ của Tito vì án treo giò, nhưng Ramon Sandoval không hề lo lắng vì trong tay ông còn có các "con bài" quan trọng khác. Bên cạnh đó, CĐV của đội khách có thể đặt trọn niềm tin vào chân sút Raul Tamudo, người rất hiểu mảnh lưới của Barca khi anh còn đầu quân cho Espanyol.

Đội hình dự kiến
Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal, Xavi, Busquets, Fabregas, Pedro, Messi, Villa.
Rayo Vallecano: Cobeno,Tito, Labaka, Jordi, Casado, Movilla, Fuego, Lass, Michu, Piti, Tamudo.

Dự đoán: Barca thắng 3-0

Hương Bộc – Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn