Ronaldo: Ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn nữa

Thể thaoThứ Ba, 04/10/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong buổi lễ vinh danh của tờ Marca, Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn đánh bại kỷ lục ghi 41 của chính mình ở La Liga.

(VTC News)-Trong buổi lễ vinh danh của tờ Marca, Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn đánh bại kỷ lục ghi 41 của chính mình ở La Liga.

Mùa giải trước, dù Real không thể phế ngôi được Barca ở giải quốc nội cũng như đấu trường Champions League, nhưng cá nhân Cristiano Ronaldo cũng được an ủi phần nào khi anh vượt qua Messi để giành danh hiệu “Pichichi” và “Chiếc giày vàng châu Âu”. Thế nên, vào tối ngày hôm qua (theo giờ Việt Nam), CR7 đã được tờ Marca trao giải cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở La Liga.

 C.Ronaldo hạ quyết tâm phá vỡ kỷ lục ghi bàn của chính mình.

“Trong bóng đá không gì là không thể, và mọi kỷ lục đều có thể bị phá vỡ. Tôi hi vọng có thể vượt qua kỷ lục của chính mình. Nhưng trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn tới các đồng đội vì nhờ họ mà tôi mới được vinh dự nhận được giải thưởng ngày hôm nay”, C.Ronaldo nói.

Đến thời điểm này của mùa giải mới, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 7 bàn thắng ở La Liga. Còn tính rộng ra, trong 69 trận đấu ở giải quốc nội, CR7 ghi tổng cộng 73 bàn thắng, tức trung bình hơn 1 bàn thắng/trận.

Dù quyết tâm phá vỡ kỷ lục ghi bàn của chính mình, song C.Ronaldo vẫn ý thức được rằng, bóng đá là môn thể thao tập thể. “Tôi cũng thích giúp đỡ đồng đội ghi bàn. Đó là một phần trong công việc của tôi. Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để giúp đội bóng giành chiến thắng”, CR7 nhấn mạnh.

Không phải ngẫu nhiên mà “cục cưng” của Mourinho nói vậy. Điển hình như ở trận đấu với Espanyol mới đây, C.Ronaldo đã tạo ra hai đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn, góp công vào chiến thắng chung cuộc 4-0 của Real.

Thục Anh

Bình luận
vtcnews.vn