Phó tướng Mourinho vui vì được làm “thủ lĩnh”

Thể thaoChủ Nhật, 15/05/2011 06:56:00 +07:00

(VTC News) – Kể từ khi bị nhận án phạt cấm chỉ đạo 5 trận từ UEFA, HLV Jose Mourinho bặt vô âm tín trước báo giới.

(VTC News) – Kể từ khi bị nhận án phạt cấm chỉ đạo 5 trận từ UEFA, HLV Jose Mourinho bặt vô âm tín trước báo giới. Thay thế “Người đặc biệt” trả lời phỏng vấn là trợ lý Aitor Karanka.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Villarreal, khi phóng viên đặt câu hỏi, ông có cảm thấy buồn không khi phải liên tục thay mặt Mourinho trả lời phỏng vấn báo chí, Aito Karanka đáp lại: “Tôi rất tự hào khi đứng đây vì Real Madrid và làm thay công việc của huấn luyện viên trưởng. Mọi điều mà tôi nói là đại diện cho đội bóng và cảm thấy vui vì điều đó. Tôi không buồn vì phải làm công việc của Mourinho. Ngược lại, tôi rất hạnh phúc.”

Aitor Karanka cảm thấy hạnh phúc khi được thay mặt Mourinho trả lời phỏng vấn.

Cũng nhân đây, phó tướng của Mourinho một lần nữa khẳng định, Real không báo thù Barcelona trong vụ Sergio Busquets có lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Marcelo. Nhưng Aitor Karanka cho rằng, cái gì cũng phải thực sự rõ ràng, nếu các bằng chứng trong đoạn video liên quan đến Busquets là xác thực. Vì thế, UEFA cần phải minh bạch trong việc “xử án” tiền vệ của Barca.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Josep Guardiola tin rằng học trò của ông không làm gì sai. “Những gì tôi có thể nói vào lúc này là, tôi biết Sergio Busquets đã một thời gian dài rồi. Vì thế, tôi tin vào lời cậu ấy đã nói với tôi”, Pep cho hay.

“Chỉ có Marcelo và Busquets biết điều gì đã xảy ra giữa họ. Dĩ nhiên là tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng và chờ đợi quyết định của UEFA trong tâm trạng hồi hộp. Tôi hi vọng Busquets sẽ có mặt ở trận chung kết Champions League với MU”, Guardiola kết luận.

Đ.T


Bình luận
vtcnews.vn