Messi “trù ẻo” Fabregas trước đại chiến

Thể thaoThứ Hai, 07/03/2011 12:45:00 +07:00

(VTC News) - Tước trận chiến quan trọng với Arsenal, Messi hi vọng rằng Fabregas không kịp bình phục chấn thương để bước ra thi đấu.

(VTC News) - Messi và Fabregas là hai người bạn thân, nhưng trước trận chiến quan trọng với Arsenal, tiền đạo người Argentina hi vọng rằng đội trưởng của The Gunners không kịp bình phục chấn thương để bước ra sân đấu.

Ở trận lượt đi, dù đã cố gắng hết sức nhưng Lionel Messi vẫn không thể một lần làm rung lưới Arsenal, còn Barcelona phải chịu trận thua với tỷ số 1-2. Do đó, để chắc chắn đi tiếp vào vòng sau, “El Pulga” và đồng đội phải giành chiến thắng trước đội khách với hai bàn cách biệt.

"Fabregas là mối đe dọa lớn đối với Barcelona".

“Chúng tôi tự tin vào cơ hội bước tiếp vào vòng trong của mình. Rõ ràng rằng, Barcelona rất thất vọng với kết quả ở trận lượt đi, bởi chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng”, Lionel Messi nói.

Chủ nhân của Quả bóng vàng 2010 tiếp tục: “Nhưng khi thi đấu trên đất Tây Ban Nha mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Tôi không chắc Arsenal có thiết lập một hệ thống phòng ngự chắc chắn hay không. Nhưng nếu chơi bóng đá tấn công thì họ sẽ chuốc lấy thất bại".

“Dĩ nhiên, chúng tôi biết loại được Arsenal là rất khó, bởi họ là một đội bóng mạnh. Điều quan trọng nhất vào lúc này là chúng tôi phải bình tĩnh và quên đi thất bại ở trận lượt đi”, tiền đạo người Argentina nói thêm.

Khi phóng viên đề cập đến Fabregas, cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Arsenal, Messi cho biết: “Cậu ấy là một mối đe dọa lớn đối với chúng tôi. Nếu Fabregas không thể ra sân thì đấu thì quả là tuyệt vời cho chúng tôi".

Trong khi đó, theo báo chí Anh, đội trưởng của Arsenal đã hoàn toàn bình phục chấn thương để có thể thi đấu trở lại, và trước chuyến đi đầy cảm xúc đến sân Nou Camp, Fabregas nói rằng: “Mọi thứ ở Barca luôn tuyệt vời, nhưng tôi đang là người của Arsenal vì thế tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn