Bị Deportivo cầm hòa, Mourinho đổ lỗi cho BTC La Liga

Thể thaoChủ Nhật, 27/02/2011 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận hòa 0 bàn thắng với Deportivo, Mourinho cho biết, nếu đội bóng của ông được thi đấu vào ngày chủ Nhật thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

(VTC News) - Sau trận hòa không bàn thắng với Deportivo, huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết, nếu đội bóng của ông được thi đấu vào ngày chủ Nhật thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Vì Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 trước Mallorca nên Real buộc phải hạ đội chủ nhà Deportivo, nếu không muốn đội của Guardiola bỏ xa về mặt điểm số trên BXH sau khi vòng 25 kết thúc. Và dù đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng khi trận đấu khép lại, các chân sút của Real như C.Ronaldo, Abebayor, Benzema, Kaka vẫn không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của đội chủ nhà, đành chấp nhận rời sân Riazor với 1 điểm trong tay.

"Nếu Real được nghỉ thêm một ngày thì kết quả trận đấu sẽ khác".

Thất vọng trước kết quả này, Jose Mourinho phà nàn rằng: “Thật không bình thường chút nào một đội bóng vừa mới trở về từ đấu trường Châu Âu lại thi đấu ngay vào ngày thứ Bảy. Đây không phải là lần đầu tiên điều này diễn ra. Dường như họ (BTC La Liga - PV) đang muốn chơi khó chúng tôi".

Chiến lược gia người Bồ tiếp tục: “Tôi thấy chẳng có bất cứ một vấn đề gì nếu Real được thi đấu vào ngày Chủ Nhật. Chúng tôi sẽ được nghỉ thêm một ngày nữa để hồi sức. Điều đó rất quan trọng. Bạn hãy đi hỏi các chuyên gia về thể lực và thể thao thì rõ".


Bên cạnh đó, “người đặc biệt” còn ca thán lối chơi phòng ngự tiêu cực của đội chủ nhà Deportivo. “Chúng tôi đã chơi bóng với một thủ môn và 11 cầu thủ trong hiệp hai. Dường như trên sân chỉ có một đội muốn chiến thắng”, Mourinho nói.

“Tôi hơi thất vọng với kết quả hòa, nhưng tôi không trách các cầu thủ vì họ đã thi đấu hết mình. Giải đấu vẫn còn tới 13 vòng đấu nữa nên chúng tôi sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua đến ngôi vô địch”, vị HLV người Bồ kết luận.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn