Sợ bị Chelsea và MU "cướp", Barca "trói" Guardiola

Thể thaoThứ Bảy, 04/12/2010 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Barca đã chuẩn bị một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm để giữ chân Pep Guardiola trước sự nhòm ngó của Chelsea, MU và Inter.

(VTC News) - Barca đã chuẩn bị một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm để giữ chân Pep Guardiola trước sự nhòm ngó của Chelsea, MU và Inter.

Tin đồn Carlo Ancelotti sắp rời bỏ Chelsea đã rộ lên từ nhiều tuần nay sau sự kiện trợ lý HLV Ray Wilkins, một người có nhiều năm kinh nghiệm ở Stamford Bridge và là cánh tay phải của Carletto bị Roman Abramovich sa thải.

Kể từ lúc đó phong độ của Chelsea bắt đầu đi xuống khi họ liên tiếp hòa và thua trước những đối thủ dưới cơ. Và đến cuối tuần trước, ngôi đầu bảng của The Blues đã bị MU lấy mất với khoảng cách 2 điểm. Trong khi đó, một cộng sự thân cận khác của Ancelotti là GTTT Frank Arnesen cũng tuyên bố rời Stamford Bridge sau khi mãn hạn hợp đồng.

Thực tế đó khiến tương lai của cựu HLV Milan ngày càng trở nên bấp bênh hơn khi những nhân vật mới trong BHL đều được ông chủ Abramovich đưa lên mà không cần thông qua sự chấp thuận của ông. Và việc mới đây thôi Roman Abramovich tiếp cận hụt GĐTT của Barca Txiki Begiristian (Carletto cũng chỉ biết việc này qua báo chí) khiến người ta đặt câu hỏi liệu có phải đó là một động thái dọn đường của tỷ phú người Nga cho sự xuất hiện của Pep Guardiola tại London?

Mất Ray Wilkins, Carletto đang đối diện với sức ép từ Abramovich.

Không chỉ có Chelsea, MU và Inter cũng được cho là những đối tượng mê mẩn tài năng của Pep. Trường hợp của Inter Milan có liên quan tới phong độ tồi tệ của nhà ĐKVĐ Serie A dưới triều đại của Rafa Benitez.

Còn về phần MU, Sir Alex Ferguson đã già cả ở tuổi 69 nhưng vẫn chưa muốn nghỉ hưu chừng nào sức khỏe còn cho phép ông “cháy” hết mình cùng CLB. Nhưng con người rồi cũng phải có điểm dừng, vì vậy Pep Guardiola, một người rất thành công trong việc đào tạo các tài năng trẻ, rất phù hợp cho việc duy trì chính sách xây dựng cầu thủ từ gốc của Quỷ Đỏ.

Nguy cơ mất nhà cầm quân 39 tuổi khiến Barca không thể ngồi yên. Theo tờ Daily Mail, Azulgrana đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm nhằm giữ chân ông ở lại Nou Camp. Pep sẽ nhận được đề nghị gia hạn ngay sau khi trận Barca - Osasuna diễn ra.

Pep Guardiola là một HLV rất thành công trong khâu đào tạo trẻ.

Guardiola lên nắm Barca vào năm 2008 và đã làm một cuộc cách mạng trong hàng ngũ đội 1 gã khổng lồ xứ Catalan. Một loạt những cầu thủ trong đó có cả Ronaldinho và Samuel Eto’o lần lượt phải ra đi để nhường chỗ cho một thế hệ mới của những Sergio Busquets, Pedro Rodriguez và Jeffren Suarez cộng thêm những sự bổ sung đáng giá như Daniel Alves, Seydou Keita, Gerard Pique bên cạnh dàn sao đã thành danh. Pep giờ đang nắm giữ kỷ lục là HLV bản địa tại vị lâu nhất tại Barca, đồng thời đi vào lịch sử với 5 chiến thắng liên tiếp trong các trận El Clasico sau đại thắng 5-0 trước Real vừa qua.

Được biết bản thân cựu tiền vệ danh tiếng của thập niên 90 cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành công của Sir Alex và muốn được làm “người học việc” của ông già người Scotland. Khi còn thi đấu, MU đã 2 lần tiếp cận Guardiola nhưng ông lại chọn Serie A và sau này là Qatar làm điểm dừng chân.

Hoàng Quân
Bình luận
vtcnews.vn