Gia hạn hợp đồng thất bại, Alves rục rịch dọn tới Anh

Thể thaoThứ Bảy, 20/11/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Man City đang bước gần tới cơ hôi sở hữu Dani Alves sau khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh này và Barca thất bại.

(VTC News) - Việc chủ tịch Sandro Rosell mới đây đã kiên quyết không phá vỡ quỹ lương đã khiến quá trình gia hạn hợp đồng với Dani Alves bị thất bại, đồng thời phát tín hiệu tới gã nhà giàu thành Manchester.

Theo tờ AS, Azulgrana có lẽ sẽ sớm tính tới giải pháp bán Dani Alves ngay trong mùa đông để tận dụng lúc giá chuyển nhượng của hậu vệ người Brazil đang cao, sau khi đã không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng vì vấn đề lương bổng.

Theo tin mới nhất, đại diện của Man City sẽ sớm có mặt tại TBN để đàm luận với Barca về tương lai của cựu cầu thủ Sevilla. Và nếu không có gì thay đổi, trận El Clasico ngày 29/11 tới sẽ đồng thời là cuộc gặp giữa 2 bên.

Tương lai của Alves rất có thể sẽ được quyết định sau trận El Clasico tới.

Tương lai của Alves ở Nou Camp là đến năm 2012, tuy nhiên việc ở lại TBN đã trở nên khó khăn hơn với anh khi Barca không thể đáp ứng mức lương mà anh cho rằng “xứng đáng được hưởng”. Nguyên nhân cũng bởi vì gã khổng lồ xứ Catalan đang nợ tới hơn 400 triệu bảng, “di sản” mà ông chủ tịch cũ Joan Laporta để lại. Cũng vì lăn tăn chuyện tiền bạc mà câu chuyện Barca - Cesc Fabregas chưa (hoặc có thể không) tìm thấy đoạn kết.

Dani Alves là bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola khi cựu HLV đội trẻ lên nắm quyền vào năm 2008. Cái giá 32 triệu euro đã được chứng minh là không hề phí phạm khi Alves giúp Barca 2 năm liền vô địch La Liga cùng ngôi vua châu Âu mùa 2008/09. Pep luôn luôn có lý do để mà hài lòng với phong độ của Alves cho đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên ông cũng thừa hiểu rằng cậu học trò 27 tuổi sẽ khó phục vụ dưới trướng ông được lâu vì tình hình tài chính cũng như chiến lược “thắt lưng buộc bụng” của CLB, điều khiến Barca hoàn toàn bất lợi trước Man City và cả Chelsea.

Đề nghị mà thiếu gia vùng Eastlands mang tới Catalan khá dễ nghe: 30 triệu bảng cho Barca và mức lương 7 triệu bảng/mùa cho Alves. “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, huống chi Barca còn phải cân nhắc ý định bán? Bởi nếu không bán, Alves có thể khiến bộ sậu BLĐ nhà ĐKVĐ xứ bò tót ôm hận vì luật Bosman.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn