Barca ấp ủ giấc mơ cây đinh ba Messi - Villa - Torres

Thể thaoThứ Hai, 25/10/2010 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Để gia tăng sức mạnh hàng công, Barca đã lên kế hoạch khởi động lại thương vụ Torres.

(VTC News) - Thông tin từ tờ Sport cho biết, để gia tăng sức mạnh trên hàng công, BLĐ Barcelona đã lên kế hoạch khởi động lại thương vụ Fernando Torres.

Về cơ bản, Barcelona vẫn đang có kết quả tốt ở trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, so với thời điểm này năm ngoái, Barca thi đấu không hiệu quả bằng mà điển hình là họ không còn những trận thắng “hủy diệt” có tỷ số 4-0 hoặc 5-1.

Torres sẽ đá cặp với Messi?

Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong số đó phải kể đến phong độ ghi bàn ngày càng sa sút của David Villa. Mùa trước, dù chơi trong một đội hình không có quá nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Valencia, song “El Guaje” vẫn có 21 bàn thắng sau 38 vòng quay của La Liga.

Vì thế, khi Villa khoác áo La Blaugrana, các Culé hi vọng anh sẽ phát huy hơn nữa khả năng ghi bàn. Nhưng đến nay “vua phá lưới” Euro 2008 vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng khi mới có 2 bàn thắng, tức kém đồng đội Messi 3 lần sút tung lưới đối phương và thua xa Ronaldo (10 bàn) trong cuộc chiến giành danh hiệu Pichichi mùa này.

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì rõ ràng Barca sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Real Madrid. Do đó, theo tờ Sport, đích thân HLV Josep Guardiola đã nói thẳng ra rằng ông muốn thấy Torres có mặt ở sân Nou Camp để chơi cạnh Messi và các đồng đội khác ở đội tuyển Tây Ban Nha như Xavi hay Iniesta.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin của báo chí Anh, phòng trường hợp không giữ được Fernando Torres, BLĐ của Liverpool cũng đã lên phương án thay thế khi đưa tiền đạo Diego Forlan vào tầm ngắm.

Tam Nông

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn