Mourinho "thí mạng" Pepe để hội ngộ cùng Terry

Thể thaoThứ Sáu, 15/10/2010 07:23:00 +07:00

(VTC News) - Để có được trung vệ John Terry, Real đã tính đến phương án bỏ ra 25 triệu euro cộng trung vệ Pepe.

(VTC News) - Thông tin từ tờ Sport cho biết, để có được sự phục vụ của trung vệ John Terry, Real đã tính đến phương án bỏ ra 25 triệu euro cộng trung vệ Pepe.

Kể từ khi chuyển đến sân Bernabeu hồi năm 2007 từ FC Porto, Pepe luôn khẳng định được vị trí trong hàng thủ của Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ này hay gặp những chấn thương nặng. Điển hình như ở mùa giải trước, Pepe đã phải nghỉ thi đấu gần hết giai đoạn hai trước khi có mặt cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2010.

Họ sẽ hội ngộ ở sân Bernabeu?

Còn ở mùa bóng này, trung vệ người Bồ cũng dính chấn thương trước ngày khai mạc giải. Nhưng khi trở lại sân cỏ Pepe vẫn chiếm trọn được niềm tin của Jose Mourinho, khi thường xuyên được “người đặc biệt” bố trí  đá cặp trung vệ cùng với người đồng hương Ricardo Carvalho.

Được biết, hợp đồng giữa Pepe và Real sẽ đáo hạn vào năm 2012. Vì thế, trong thời gian gần đây cả hai bên đã ngồi lại với nhau để bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Pepe muốn hưởng mức lương 5.5 triệu euro/mùa, trong khi Real chỉ đáp ứng yêu cầu 3.5 triệu euro/ mùa. Chính sự khúc mắc này mà cả hai bên chưa thể đi đến những thỏa thuận khác trong bản hợp đồng mới.

Nếu không giải quyết dứt điểm thì vào mùa giải sau, Pepe có quyền ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Vì thế, mới xuất hiện phương án 25 triệu euro + Pepe đổi lấy John Terry. “Công thức mua bán” này xem ra không phải quá tồi đối với Real nhất là khi HLV Jose Mourinho đang muốn cải tổ lại hàng phòng ngự.

Nhưng có thành công hay không lại là chuyện khác, bởi John Terry đang là cầu thủ khó có thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti.

Tam Nông

Lịch phát sóng kênh Thể thao VTC3 và lịch tường thuật trực tiếp Thể thao trên các kênh sóng VTC.

Bình luận
vtcnews.vn