Mourinho lại âm mưu đánh cắp "hoàng tử" của Inter

Thể thaoThứ Năm, 14/10/2010 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại trong việc lôi kéo Diego Milito hồi mùa hè nhưng Jose Mourinho vẫn chưa từ bỏ tham vọng được hội ngộ cùng người học trò cũ.

(VTC News) - Ngay từ khi ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo của Real Madrid, Jose Mourinho đã tuyên bố rằng rất muốn được làm việc tiếp với cậu học trò cũ Diego Milito. Tuy nhiên ở thời điểm men say chiến thắng vẫn tràn ngập Milano thì rất khó để “hoàng tử” có thể dứt áo ra đi.


Nhưng vào lúc này mọi việc đã trở nên rất khác. Milito sau một kỳ World Cup thất bại đã mang tâm lý u ám ấy vào từng bước chạy. Anh đã không còn là một sát thủ khét tiếng thuở nào nữa, mà trở nên hiền lành một cách vô hại trước khung thành đối phương. 2 bàn thắng trong gần 2 tháng đã qua của mùa giải là quá ít cho một tiền đạo đẳng cấp như anh.

Milito lại bị Real nhòm ngó.

Không chỉ sa sút về mặt phong độ, cựu cầu thủ của Genoa còn mất luôn cả vị trí số một của mình trên hàng công. Có thể Milito luôn là ưu tiên số một dưới thời “Người đặc biệt” nhưng với Rafael Benitez thì điều ấy chẳng có nghĩa lý gì. HLV người Tây Ban Nha luôn dùng người dựa trên phong độ và đương nhiên vào lúc này, Samuel Eto’o đơn giản là số một.

Chính vì những lý do ấy mà tin đồn Milito sẽ rời Inter để hội ngộ cùng Mourinho ở Bernabeu lại rộ lên. Và nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ thực sự là một việc tốt cho cả hai, bởi không chỉ tiền đạo người Argentina gặp vấn đề về mặt tư tưởng, mà cựu HLV của Inter cũng đang gặp những rắc rối không nhỏ trong khâu dứt điểm trận đấu. Bất chấp việc sở hữu hàng công siêu khủng với những cái tên như Ronaldo, Higuain, Ozil hay Di Maria, Real Madrid vẫn tỏ ra bế tắc mỗi khi đối phương chơi tử thủ.

Một thuận lợi nữa cho bộ đôi thầy trò cũ này, đó là hiện Inter đang “rất kết” Kaka - ngôi sao luôn nhận được sự mến mộ từ ngài chủ tịch Moratti. Los Blancos có thể cho QVV thế giới 2007 đến Italia ngay trong tháng 1 và đổi lại, họ cũng mong muốn nhận được “màn trả lễ” hào phóng từ phía Nerazzurri.


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn