Giúp Barca phá dớp Atletico, Messi chống nạng về nhà

Thể thaoThứ Hai, 20/09/2010 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Ghi bàn đóng góp vào chiến thắng chung cuộc của Barca trước Atletico, nhưng Messi đã phải rời sân bằng một chấn thương.

(VTC News) - Với chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, trong đó có một bàn thắng của Lionel Messi đã giúp Barcelona phá dớp toàn thua trên sân Vicente Calderon trong 3 mùa giải gần đây. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận điều mà các Culé không mong chờ nhất đã đến khi “El Pulga” phải rời sân bằng cáng của các nhân viên y tế.

Như thường lệ, ở trận đấu với Atletico Madrid, Lionel Messi là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Barcelona. “El Pulga” chính là người mở tỷ số trận đấu sau một pha dứt điểm tinh tế và đẳng cấp ở phút thứ 13.

Messi rời sân Vicente Calderon bằng đôi nạng.


Những phút sau đó, tiền  đạo người Argentina tiếp tục làm khổ hàng thủ đội chủ nhà bằng những pha đi bóng lắt léo. Không còn cách nào khác, các hậu vệ của Atletico đã liên tiếp phạm lỗi với Messi. Đến cuối trận, trong một pha phản công của Barca, hậu vệ Tomas Ujfalusi đã đốn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 một cách không thương tiếc. 

Video Messi bị hậu vệ Tomas Ujfalusi đốn ngã.

Pha phạm lỗi khiến Messi đổ gục xuống sân, và sau đó phải rời cuộc chơi bằng cáng với khuôn mặt khá đau đớn, còn “hung thủ” phải lĩnh thẻ đỏ rời sân.

“Chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng này, nhưng đội bóng rất buồn về chấn thương của Lionel Messi. Khả năng gãy chân đã được loại bỏ. Song mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa như thế nào. Phải đến ngày mai, sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra thì tôi mới có thể biết rõ được”, HLV Guardiola cho biết.

Trong khi đó, theo báo chí Tây Ban Nha, nhiều khả năng Lionel Messi sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” hai tuần lễ.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn