Villa hướng đến kỷ lục săn bàn của "chúa nhẫn" Raul

Thể thaoThứ Sáu, 03/09/2010 02:35:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ cần hai bàn thắng nữa là tiền đạo David Villa sẽ cân bằng kỷ lục ghi 44 bàn thắng của “chúa nhẫn” Raul trong màu áo đội tuyển quốc gia TBN.

(VTC News) – Chỉ cần hai bàn thắng nữa là tiền đạo David Villa sẽ cân bằng kỷ lục ghi 44 bàn thắng của “chúa nhẫn” Raul trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Tân binh của Barcelona sẽ có cơ hội làm được điều đó, bởi vào rạng sáng mai, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có trận đấu với đội chủ nhà Liechtenstein, thuộc vòng loại Euro 2012. Tính rộng ra, kể từ khi ghi bàn thắng đầu tiên cho La Roja hồi năm 2005 vào lưới Slovakia, cho đến nay, David Villa đã có 42 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia, kém kỷ lục săn bàn của “chúa nhẫn” Raul đúng hai bàn thắng.

Villa sắp bắt kịp kỷ lục ghi bàn của "chúa nhẫn" Raul.


Như vậy, ở trận đấu vào rạng sáng mai, cựu cầu thủ của Valencia sẽ có cơ hội phá vỡ kỷ lục của Raul nếu anh lập được một cú hat-trick. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Villa đã từng 2 lần ghi ba bàn thắng trong một trận đấu khi thi đấu cho La Roja. Đó là trận gặp đội tuyển Nga (2008) và Azerbaijan (2009).

“Tôi rất tự hào khi mình sắp cân bằng được kỷ lục ghi bàn của Raul. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là mỗi bàn thắng phải giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc”, David Villa hào hứng cho biết.

Trong khi đó, trước giờ khai chiến với Liechtenstein, huấn luyện viên Vicente del Bosque tỏ ra rất thận trọng, dù đội bóng của ông được đánh giá hoàn toàn trên cơ đối thủ. “Tôi đã xem họ thi đấu. Đội chủ nhà có tinh thần đoàn kết, và đặc biệt họ được sự cổ vũ của khán giả nhà. Vì thế, chúng tôi phải rất dè chừng”, ngài Del Bosque nói.

Về lực lượng thi đấu, Tây Ban Nha có một vài sự vắng mặt đáng tiếc ở hàng thủ,  trong đó phải kể đến cái tên Carles Puyol. Trung vệ của Barcelona không thể thi đấu do chấn thương. Tuy nhiên, tuyến giữa và hàng công của nhà ĐKVĐ Thế giới vẫn có mặt đầy đủ các anh tài.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn