Chấn thương tai hại của Cristiano Ronaldo

Thể thaoThứ Hai, 30/08/2010 04:49:00 +07:00

VTC News) – Thông tin mới nhất từ báo giới Tây Ban Nha cho biết, tiền vệ Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương.

VTC News) - Thông tin mới nhất từ báo giới Tây Ban Nha cho biết, tiền vệ Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương.

Ở trận đấu với Mallorca, Ronaldo có mặt trong đội hình xuất phát. Như thường lệ, tiền vệ người Bồ là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Real. Với những pha đi bóng sở trường cùng các quả sút phạt trái phá, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã khiến hàng thủ đội nhà thường xuyên lâm vào cảnh chao đảo.

Ronaldo thường trở thành mục tiêu đốn hạ của các hậu vệ đối phương.

Chính vì thế, để hạn chế tối đa sự uy hiếp của CR7, không còn cách nào khác các hậu vệ của Mallorca liên tục “chặt chém” học trò cưng của Jose Mourinho. Quá bức tức, phía bên ngoài rân, “người đặc biệt” ra tranh cãi với trọng tài. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ bị “vua áo đen” giải thích lại bằng… một thẻ vàng. Còn Ronaldo thi thoảng phải nằm lăn lóc trên sân với khuôn mặt nhăn nhó.

Chấn thương này có thể khiến Ronaldo không thể góp mặt cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại vòng loại Euro 2012 với Đảo Síp và Na Uy. Nhưng kể cả khi CR7 có bình phục chấn thương thì chưa chắc ngài Florentino Perez đã cho anh trở về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Còn nhớ ở mùa giải trước, sau khi Ronaldo bình phục chấn thương vì pha va chạm cực mạnh với hậu vệ của Diawara của Meseille, LĐBĐ Bồ Đào Nha lập tức triệu hồi Ronaldo về thi đấu vòng loại World Cup 2010. Nhưng bất ngờ Ronaldo gặp chấn thương nặng, buộc phải “ngồi chơi xơi nước” tận hai tháng.

Quá bực tức, BLĐ của Real định đâm đơn kiện lên FIFA đòi bồi thường. Bởi theo tính toán một cách tương đối của tờ Marca, một trận Ronaldo nghỉ thi đấu, Club Blanco mất toi khoảng 2 triệu euro. Đó là còn chưa kể đến sức công phá của Real bị suy giảm đáng kể khi không có Ronaldo trong đội hình.

Cũng theo báo chí Tây Ban Nha, ngoài Ronaldo, tiền vệ Lassana Diarra cũng dính phải chấn thương. Hiện chưa biết mức độ chấn thương của Ronaldo và Lassana ra sau, nhưng Mourinho hoàn toàn có lý do để mà lo lắng, nhất là khi Real vừa có trận hòa đáng thất vọng trong ngày mở màn La Liga 2010-11.

Tam Nông(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn