Quyết thắng Barca, Real nâng giá mua Mesut Ozil

Tổng hợpThứ Ba, 17/08/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Real Madrid vừa quyết định nâng giá mua tuyển thủ Đức lên 14 triệu euro, tức cao hơn 5 triệu euro so với lời đề nghị trước đó.

(VTC News) - Thương vụ Mesut Ozil vừa có thêm tình tiết mới. Theo đó, Real Madrid đã quyết định nâng giá mua tuyển thủ Đức lên 14 triệu euro, tức cao hơn 5 triệu euro so với lời đề nghị ban đầu.

Cách đây chừng hai hôm, BLĐ Werder Bremen tuyên bố không bán Mesut Ozil, dù đã nhận được lời đề nghị chính thức từ phía Real Madrid. Tuy nhiên, bản thân tài năng trẻ người Đức lại tỏ ra thất vọng với quyết định của đội bóng chủ quản. Theo Ozil, được thi đấu cho một trong những đội bóng lớn như Real là niềm ao ước của bất cứ đội bóng nào chứ không riêng gì anh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là hiện cầu thủ này vẫn còn hợp đồng thi đấu cho Werder Bremen đến năm 2012, nên nếu muốn tự do ra đi, Ozil chỉ có thể đợi đến mùa Hè sang năm.

Theo tờ Marca và AS, Real đã tiến rất gần với Mesut Ozil.

Trong khi đó, bản thân huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn muốn chiêu một thêm một cầu thủ nữa để gia tăng sức mạnh ở tuyển giữa, do tiền vệ Kaka phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương. Thế nên “người đặc biệt” luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Ozil. Bởi ở kỳ World Cup vừa qua, tiền vệ trẻ này đã thi đấu rất ăn ý với Sami Khedira, cầu thủ cũng vừa chuyển đến khoác áo Real từ CLB VfB Stuttgart.

Mặt khác, nếu không nhanh tay “cuỗm” Ozil, Real có thể mất tiền vệ này bất cứ lúc nào khi mà cả Manchester United và Barcelona đều rất muốn có chữ ký của cầu thủ đang chơi cho Werder Bremen.
Theo tờ Marca và AS, Real đã gửi lời đề nghị mua Mesut Ozil với giá 14 triệu euro đến BLĐ Bremen. Nhưng thông tin từ báo chí Đức lại cho biết, đội bóng chủ quản của Ozil chỉ đồng ý bán cầu thủ này với mức giá không dưới 18 triệu euro.

Như vậy có thể thấy phía Werder Bremen đang có dấu hiệu làm giá với Real để kiếm thêm chút đỉnh. Bởi cách đây chừng ba tuần, theo tờ Bild, nếu đội bóng nào chồng đủ 15 triệu euro thì Bremen sẽ để Ozil ra đi.

Đại Toong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn