Guardiola bị phạt nặng vì lộng ngôn

Tổng hợpThứ Tư, 09/06/2010 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Chuyện các HLV hay nói nhiều như Mourinho, Ferguson, Wenger bị phạt tiền chẳng làm ai ngạc nhiên, nhưng với Guardiola thì lại khác.

(VTC News) - Mặc dù La Liga mùa giải 2009/10 đã khép lại, song LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn quyết định phạt HLV Josep Guardiola 15.000 euro vì tội nói trọng tài là kẻ lừa đảo ở trận đấu giữa Barcelona và Almeria hồi 6/3/2009.


Trong suốt trận đấu giữa Barca và Almeria, “Pep” đã liên tục ra tận đường biên để chỉ đạo cầu thủ thi đấu. Bên cạnh đó, ông còn có những pha nàn với các quyết định của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Hệ quả: Guardiola bị truất quyền chỉ đạo khi trận đấu mới diễn ra được 27 phút. Còn khi hết giờ đội bóng xứ Catalunya bị cầm hòa với tỷ số 2-2.

Guardiola có 10 ngày để kháng cáo.

Sau đó, trọng tài chính Carlos Clos Gomez đã viết bản báo cáo lên LĐBĐ Tây Ban Nha trình bày những lời lẽ thiếu lịch sự của Guardiola nói với ông. Tất nhiên, HLV của Barca một mực phủ nhận tất cả, và khi điên tiết lên ông gọi Carlos Clos Gomez là kẻ nói dối.

“Khi một ai đó nói dối, bạn cần phải đứng ra kháng cáo. Những gì trong báo cáo thật sự là bịa đặt vì tôi chẳng bao giờ nói như thế cả.Nhưng hiển nhiên đã có các quyết định sai trái theo ý chủ quan của một ai đó. Bạn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra đâu”, chiến lược gia 39 tuổi phân trần sau án phạt.

Tuy nhiên, BLĐ Barcelona đã lên kế hoạch kháng cáo nhằm giải oan cho Guardiola, và họ có 10 ngày để làm điều đó.

Ở một diễn biến khác có liên quan, các nhân vật “chóp bu” của Blaugrana đang xem xét khả năng đổi ngang tiền đạo Ibrahimovic lấy Robinho của Manchester City. Nhưng khả năng thành công chỉ biết sau khi “tiểu Pele” hoàn thành nghĩa vụ trong màu áo ĐTQG Brazil sau khi World Cup 2010 kết thúc.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn