Mourinho: Tôi không hay khiêu khích, tôi là công nhân

Thể thaoThứ Ba, 01/06/2010 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Đó là một trong những cách mà Mourinho đáp trả lại những ai cho rằng triết lý bóng đá của ông thiên về phòng thủ.

(VTC News) - Phần 1 bài phát biểu tại lễ nhậm chức HLV trưởng Real, Jose Mourinho tập trung trả lời các câu hỏi liên quan đến thử thách mới ở Real, đến Ronaldo, Raul, đến khả năng bị sa thải và áp lực thành công trong bốn năm làm việc ở sân Bernabeu.


Trong phần hai, “Người đặc biệt” chủ yếu nói đến đối thủ truyền kiếp của Real, Barcelona cùng áp lực từ báo chí. Bên cạnh đó, ông còn tiết lộ đôi chút ít về các thương vụ chuyển nhượng sắp tới.

Barcelona

“Tôi không phải là một người chống lại Barcelona. Tôi biết họ sẽ là đối thủ lớn của chúng tôi ở cả đấu trường Champions League lẫn giải quốc nội. Nhưng tôi không phải nghĩ quá nhiều về Barca. Bởi nếu tôi ghét Barcelona, đó sẽ chỉ là vấn đề càng khiến tôi phải suy nghĩ. Phong cách của tôi không như thế.

Mourinho bây giờ đã trở thành "cục cưng" của ngài Perez. (Ảnh: Getty)

Trong 5 năm qua, tôi đã có 10 trận đấu với họ. Vì thế gặp lại Barca ở Madrid sẽ vẫn giống như những gì đã diễn ra. Tôi không hề e sợ, vì e sợ chẳng bao giờ tồn tại trong triết lý bóng đá của tôi cả.

Barcelona sẽ gặp Real ở trận đấu mở màn ở La Liga? Cũng chẳng sao cả vì khi còn ở Premier League tôi cũng đã có trận đầu tiên với MU. Sau đó ở Italia, đến lượt AC Milan.”

Chuyển nhượng các cầu thủ Tây Ban Nha

“Tính đồng nhất của một đội bóng không nằm ở quốc tịch của các cầu thủ. Nó nằm ở sự tập luyện từng ngày một của từng người trong đội. Tôi không thích nói nhiều về cầu thủ. Bởi nếu làm như thế thì có đến hàng tỉ từ để nói về họ.


Mùa giải trước, đội bóng đã có một nền tảng khá tốt và tôi không muốn thay đổi quá nhiều. Chỉ cần 3-4 cầu thủ thi đấu tốt hơn nữa thì mọi chuyện sẽ ổn. Tất nhiên cũng cần có sự thay đổi nhưng sẽ diễn ra trong yên bình.”

Chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài

“Nói về Maicon hoặc Lampard là chuyện bình thường. Vì tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ. Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi sẽ rất vui nếu Real có được họ. Còn những cái tên khác hãy để sau.”

Họ sẽ làm việc ăn ý trong các vụ mua bán cầu thủ? (Ảnh: Getty)

Lối đá phòng ngự

“Tôi đã có mặt ở ba trận Chung kết tại đấu trường châu Âu, một UEFA Cup và hai Champions League. Tôi chiến thắng cả ba, còn đội bóng của tôi ghi được tới 8 bàn thắng. Khi bạn nhắc đi nhắc lại những lời nói dối thiếu thông minh, nó sẽ thành sự thật. Nhưng trong bóng đá có rất nhiều người đủ tỉnh táo để hiểu về điều đó vì nói dối cuối cùng vẫn chỉ là nói dối.

Vấn đề không phải nằm ở khâu phòng thủ hay tấn công mà quan trọng là làm sao xây dựng được tính tổ chức của đội bóng. Các bạn thấy đấy tôi đã để Pandev, Eto’o, Milito, Sneijder và Motta chơi phòng ngự, và họ đã làm rất tốt. Tại sao lại thế, bởi vì có một HLV giỏi chỉ đạo họ.”

Inter Milan

“Hai năm làm HLV ở Inter đã giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có sự khiêm tốn và nhún nhường. Nhưng tôi có thể nói tôi là HLV giàu nhất và giỏi nhất sau khi kết thúc công việc ở đó. Tôi hi vọng mình cũng có thể nói điều này khi làm HLV của Real.

Ở Italia, Chủ tịch Moratti không can thiệp vào công việc của HLV, còn các cầu thủ luôn tích cực tập luyện để xây dựng nên một đội bóng vững mạnh. Và thành quả thì ai cũng đã thấy rõ: Vô địch giải quốc nội, Coppa Italia, Champions League.

Khiêu khích

“Tôi không phải là chuyên gia khiêu khích, nhưng là một người công nhân. Không chỉ tôi mà mọi người ai cũng phải làm công việc nặng và cần được kính trọng. Nếu làm tốt điều đó, mọi thứ sẽ rất ổn.”

Sân Bernabeu

Mourinho không dám hứa có giải được cơn khát danh hiệu Champions League của Real trong mùa đầu tiên ông làm việc ở sân Bernabeu. (Ảnh: Getty)

“Mourinho phù hợp với triết lý của họ, và cùng với sự quyết tâm của các cầu thủ sẽ  đưa đội bóng tiến lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giúp tôi làm điều đó. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải xây dựng đội bóng trên cơ sở của sự cân bằng. Đội bóng không chỉ cần chất lượng của các cầu thủ mà còn cần ở tình đoàn kết và tinh thần chiến đấu cao nhất mỗi khi bước vào sân.”

Các cầu thủ

“Họ giống như một gia đình. Sự thật luôn như thế. Bởi vậy, cần phải nâng cao sự thấu cảm của các cầu thủ. Với tôi, họ luôn luôn bất diệt.”

Một sự bảo đảm

“Điều quan trọng nhất là phải giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Nhưng tôi không hứa trước điều gì. Real bây giờ không còn là đội hạt giống, song đó tôi không hề e ngại. Sẽ có tới 12 trận đấu để đi tới sân Wembley (trận Chung kết Champions League mùa tới sẽ được tổ chức ở sân này - PV). Tôi hiểu những năm gần đây, Real luôn rơi vào bảng đấu khó.

Nhưng vào mùa tới, nếu chúng tôi có phải chịu một trận hòa, các cầu thủ sẽ vẫn ngủ ngon mà không cần phải sống với nỗi ám ảnh trên con đường đến Wembley.

Tôi rất hiểu áp lực của báo chí ở đây nhưng cũng chẳng có vấn đề gì đối với tôi cả. Vì thế, không gì có thể làm hại được tôi.”


Song Mai(lược dịch từ AS)

Bình luận
vtcnews.vn