Chưa làm học trò, Ronaldo đã "cãi" lời Mourinho

Thể thaoThứ Hai, 31/05/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Phải vài tháng nữa mới chính thức "dạy dỗ" Ronaldo, song ngay từ lúc này, Mourinho đã khích tướng tiền vệ này. Nhưng CR9 đâu phải tay vừa.

(VTC News) - Phải vài tháng nữa mới chính thức "dạy dỗ" Ronaldo, song ngay từ lúc này, Mourinho đã khích tướng tiền vệ này. Nhưng CR9 đâu phải tay vừa. Sau khi Jose Mourinho tuyên bố kể cả khi Ronaldo có thi đấu hết 1000%  khả năng, Bồ Đào Nha cũng khó có cơ hội vô địch World Cup 2010, lập tức cầu thủ đắt giá nhất thế giới lên tiếng đáp trả.


Hai giải đấu lớn gần đây nhất, Ronaldo chỉ ghi được hai bàn thắng, một được thực hiện trên chấm 11m vào lưới ĐT Iran ở World Cup 2006, và một ở Euro 2008. Còn lần gần đây nhất CR9 sút tung lưới đối phương khi trở về khoác áo ĐTQG là ở trận đấu với Hungary vào ngày 10/9/2009. Rõ ràng, thành tích này thật không xứng so với những gì Ronaldo thể hiện trong màu áo Real Madrid, khi anh ghi tới 33 bàn thắng sau 35 trận đấu.

Ronaldo đặt quyết tâm giải cơn khát bàn thắng trong màu áo ĐTQG.

“Tôi chắc chắn với mọi người một điều rằng, tôi sẽ ghi bàn để giúp Bồ Đào Nha có nhiều chiến thắng. Nếu lọt tới Bán kết, tại sao chúng tôi lại không thể nghĩ đến trận Chung kết?”, tiền vệ người Bồ dõng dạc tuyên bố.

Ở trận đấu giao hữu trước thềm World Cup với Cape Verde, Ronaldo đã có rất nhiều cơ hội tìm lại cảm giác ghi bàn, tuy nhiên anh lại không thể tận dụng thành công, còn Bồ Đào Nha bị cầm hòa không bàn thắng.

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng ấy, HLV Jose Mourinho không ngần ngại khẳng định như định đóng cột: “Kể cả khi Cristiano Ronaldo có thi đấu bằng 1000% khả năng, Bồ Đào Nha cũng chẳng có lấy một chút cơ hội để vô địch ở World Cup 2010".

Tuy nhiên, trong vài ngày tới, Ronaldo và đồng đội sẽ có thêm cơ hội để chứng minh ngược lại lời của “Người đặc biệt”, khi BĐN sẽ có hai trận giao hữu nữa với Cameroon (1/6) và Mozambique (8/6) trước khi bay đến Nam Phi.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn