Ronaldo: "Mọi chuyện sẽ qua đi, giống như ở MU"

Thể thaoThứ Sáu, 14/05/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldo thừa nhận việc Real Madrid bị loại khỏi Champions League mùa này là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

(VTC News) - Trên chương trình TV Punto Pelota, Ronaldo thừa nhận việc Real Madrid bị loại khỏi Champions League mùa này là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh. Tuy nhiên, CR9 cho biết mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi và một tương lai tươi sáng sẽ lại bắt đầu, giống như MU cách đây 2 mùa bóng.

“Thực sự tồi tệ và thật khó có thể chấp nhận được một đội bóng mạnh như Real lại phải chịu rời đấu trường danh giá như Champions League. Nhưng không khó để lý giải cho sự thất bại đó. Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, một huấn luyện viên và tất nhiên một hệ thống thi đấu cũng mới. Vì thế, chúng tôi ý thức được rằng thành công chẳng bao giờ đến theo một đường thẳng tắp cả”, tiền vệ người Bồ hồi tưởng lại chuyện đã qua.

Ronaldo đang mơ về một tương lai tươi sáng hơn nữa ở Real. (Ảnh: Getty)

“Tôi còn nhớ khi mới đến Anh thi đấu cho MU, đội bóng cũng chẳng giành được nhiều danh hiệu lớn, nhưng sau đó mọi việc trở nên tốt đẹp mà chức vô địch Champions League là một minh chứng”, Ronaldo tiếp tục.

Hiện ở giải quốc nội, sau 37 vòng đấu, Real vẫn đang kém một điểm so với Barcelona nên cơ hội lên ngôi vô địch của CR9 và đồng đội đang rất mong manh. “Trên lý thuyết, chúng tôi vẫn còn cơ hội đăng quang. Để làm được điều đó, chúng tôi phải giành chiến thắng trước Malaga, đồng thời hi vọng Barcelona sảy chân trên sân Nou Camp. Tôi biết điều đó rất khó xảy ra, nhưng bóng đá chẳng thể nói được trước điều gì. Vì vậy, chúng tôi sẽ giữ lửa tinh thần chiến đấu cho đến cùng”, cầu thủ Bồ phân tích.

Tuy nhiên, Ronaldo cũng cho biết nếu Real trắng tay ở mùa giải này thì anh vẫn sẽ cảm thấy vui vì bản thân đã thi đấu không đến nỗi nào ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Ở đây tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng đội. Tôi rất hạnh phúc và xem Real Madrid như ngôi nhà của mình vậy. Nếu có thể, tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đội bóng này. Còn về các danh hiệu, không có ở mùa này thì sẽ có vào lúc khác. Điều quan trọng là bạn phải luôn hướng đến tương lai”, cựu cầu thủ của MU kết lại.

Song Mai (lược dịch từ AS)

Bình luận
vtcnews.vn