Ribery = 30 triệu euro + Bojan Krkic

Thể thaoThứ Bảy, 17/04/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Để tranh giành Ribery với Real, BLĐ Barca sẽ dùng Bojan Krkic cùng 30 triệu euro để thuyết phục Bayern nhả tiền vệ người Pháp.

(VTC News) - Theo tờ AS, sau khi hay tin tiền vệ Franck Ribery tuyên bố sẽ quyết định tương lai trong 10 ngày nữa, Barcelona đã tức tốc dùng Bojan Krkic làm “lễ vật” dâng tặng Bayern Munich, đồng thời cộng thêm 30 triệu euro nữa để thuyết phục “hùm xám” nhả cầu thủ người Pháp.

Cùng với Cesc Fabregas, David Sliva, “gã mặt sẹo” Ribery đang là một trong những mục tiêu hàng đầu mà phía Blagurana hướng đến. Bởi vào mùa Hè tới, Thierry Henry  gần như chắc sẽ rời Nou Camp, trong khi Xavi, Keita cũng đã bắt đầu bước sang tuổi băm. Vì thế, bổ sung lực lượng trở thành vấn đề bức thiết với đội bóng xứ Catalunya nếu muốn giữ được địa vị thống trị ở La Liga trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Real.

Để có được Ribery...

Về phía tiền vệ người Pháp, mặc dù Bayern Munich đã lọt vào Bán kết Champions League, nhưng  Ribery vẫn quyết rời Bundesliga tìm một bến đỗ mới trong nghiệp “quần đùi áo số”. Trong khi đó, “hùm xám” lại đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu không bán Ribery ngay thì sang mùa giải sau tiền vệ này có quyền ra đi mà phía Bayern không được một cắc phí chuyển nhượng  nào.

Không còn cách nào khác, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã liên tục đăng đàn trình bày đủ lý do lý chấu nhằm thuyết phục “gã mặt sẹo” ở lại với đội bóng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Mục tiêu tiên quyết của BLĐ là gia hợp đồng mới với Ribery. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận thì mọi người cũng đừng nghĩ rằng Bayern sẽ dễ dàng để cậu ấy ra đi”, nhân vật quyền lực nhất của “hùm xám” nói.

Barca sẵn sàng hi sinh cả tài năng trẻ Bojan Krkic.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để Ribery động lòng trắc ẩn. “Real Madrid, Chelsea, Barcelona đang rất quan tâm đến tôi, và họ luôn muốn tôi thi đấu cho họ. Tất nhiên, tôi chưa thể tiết lộ sẽ đến thi đấu cho CLB nào, bởi hiện vẫn còn một số trận đấu ở Bundesliga nên tôi sẽ quyết định tương lai của mình trong vòng 1 tuần nữa hoặc 10 ngày tới. Vì vậy, hãy cứ chờ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”, Ribery buông lời thử thách lòng kiên nhẫn của Chelsea, Real và Barca.

Theo báo chí Đức, trong ba đại gia này, Real đang chiếm ưu thế trong việc sở hữu chữ ký của Ribery. Bởi ngoài “vật tế thần” mang tên Arjen Robben ở mùa giải trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn sẵn sàng trả phí chuyển nhượng cũng như mức lương cho “gã mặt sẹo” cao hơn so với hai đối thủ còn lại.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn