Messi không mảy may sợ các "máy chém"

Thể thaoThứ Sáu, 16/04/2010 10:45:00 +07:00

(VTC News) - Lối chơi kỹ thuật của Messi biến anh thành mục tiêu chặt chém của các hậu vệ. Nhưng tiền đạo người Argentina không mảy may sợ sệt.

(VTC News) - Bằng những pha đi bóng vô cùng kỹ thuật và đầy tốc độ, tiền đạo Lionel Messi đang làm nhiều hàng phòng ngự điên loạn. Vì thế, không còn cách nào khác, các hậu vệ đối phương đã không ngần ngại vác “máy chém” vào sân để hạn chế đế mức tối thiểu khả năng ghi bàn của tiền đạo người Argentina.

Hay nói một cách hài hước như huyền thoại Hristo Stoichkov thì chỉ có súng máy mới có thể khiến Messi im tiếng. Tuy nhiên, lâu rồi cũng thành quen, bây giờ Messi đã nhờn với các pha vào bóng ác hiểm đến từ cầu thủ của đối phương. Hoặc “M10” sẽ vượt qua hẳn đối thủ, hoặc sẽ né tránh va chạm trong trường hợp “El Pugla” cảm thấy tình huống đi bóng rơi vào thế năm ăn năm thua.

Messi luôn bị các hậu vệ đối phương theo sát.

Vì thế, kể từ đầu giải đến nay, Messi vẫn đang bảo toàn được đôi chân ma thuật của mình để liên tiếp “xé lưới” của các thủ môn. Hiện Messi đã có tất cả 40 bàn thắng trên tất cả các mặt trận ở phương diện CLB. Còn tính riêng ở La Liga, “M10” đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 27 lần sút tung lưới đối phương, nhiều hơn người đồng hương Higuain 3 lần.

“Sự thật là nếu bạn cứ chơi bóng như tôi thì sẽ bị cầu thủ đối phương theo đuổi rất sát và phạm lỗi. Nhưng với bản thân, tôi luôn cố gắng luyện tập ở cường độ cao để tránh đòn. Điều quan trọng nữa là mỗi khi bắt đầu trận đấu, bạn phải luôn nghĩ đến chiến thắng và dũng cảm đối mặt với những gì sắp xảy ra”, Messi cho biết trên Uefa.com.

Ngoài ra, tiền đạo Argentina còn thề sẽ nguyện gắn bó trọn đời với Barcelona. "Barca đã cho tôi mọi thứ. Tôi nợ họ rất nhiều, và vì thế tôi muốn ở lại đây mãi mãi", Messi kết lại.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn