Kẻ thất bại Pellegrini: "Real vẫn cố chèn ép Barca"

Thể thaoChủ Nhật, 11/04/2010 11:35:00 +07:00

(VTC News) - Real đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga. Tuy nhiên, HLV Pellegrini vẫn tin vào chức vô địch.

(VTC News) - Real đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga khi để thua Barcelona ngay trên thánh địa Bernabeu. Tuy nhiên, HLV Pellegrini cho biết đội bóng của ông nhất quyết không chịu “buông súng” trong 7 trận còn lại để gây sức ép với Barcelona.


Đúng như tuyên bố của HLV Pellegrini trước trận đấu, Real bước vào sân với khí thế ngùn ngụt tấn công như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Tuy nhiên, Barcelona đã khôn ngoan đáp trả một cách mạnh mẽ. Vì thế, các miếng đánh của Club Blanco cứ ngày một yếu dần theo diễn tiến thời gian của trận đấu.

Pellegrini cay đắng với thất bại trước Barca.

Đau hơn, vào các phút 32 và 56, lưới của Casillas phải rung lên sau các pha dứt điểm tinh tế của Messi và Pedro. Trận thua này đã khiến Real mất ngôi đầu bảng vào chính tay Barcelona, và chặng đường nuôi mộng bá vương ở La Liga của Los Blancos trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

“Vẫn còn tới 21 điểm nữa để tranh đấu, Real sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi. Chúng tôi sẽ gây sức ép lên Barca để họ hụt bước. Chúng tôi không đầu hàng và cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí tốt nhất”, chiến lược gia người Chile quả quyết.

Về thế trận, HLV Pellegrini cho biết Real không hề thua kém Barca trong việc triển khai lối chơi nhưng vì không tạo ra được nhiều cơ hội nên không thể sút tung lưới đối phương. Bên cạnh đó, Pellegrini còn ám chỉ một số cầu thi đấu quá dưới sức, thiếu sự khát vọng và tính cống hiến.

Khi được hỏi đến khả năng có thể bị sa thải, thuyền trưởng của Real cho rằng chưa cần phải đề cập đến chuyện đó, và răng ông biết tự phải chịu trách nhiệm với những gì đội bóng đang làm.

Guardiola bình thản đón nhận chiến thắng.

Trong khi Pellegrini tỏ ra cay cú với thất bại thì Guardiola bình thản đón nhận chiến thắng. “Chiến thắng đến không thực sự dễ dàng, bởi Real là đội bóng rất mạnh, trong đó phải kể đến Ronaldo. Cậu ấy rất khỏe và nhanh. Chúng tôi phải rất vất vả mới cản được Ronaldo”, Guardiola nói.

Ông tiếp tục: “Bí mật của một đội bóng là nằm ở các cầu thủ. Họ làm tất cả để chạy và sút. Họ rất tuyệt vời, làm được rất nhiều việc. Khi bạn không hăm dọa họ thì họ sẽ chẳng bao giờ thi đấu tuyệt vời như thế”, “Pep” hài hước kết luận trước khi trời phòng họp báo.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn